Phát biểu tại lễ khai mạc, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trìkhẳng định Trung Quốc sẽ nỗ lực hợp tác với các nước thuộc khu vựcMỹ Latinh và Caribe nhằm thực hiện các thỏa thuận đã được ký kết giữa lãnh đạocác bên và thúc đẩy quan hệ hợp tác.
Tham gia diễn đàn lần này có khoảng 110 học giả, các cựu bộ trưởng và cựuđại sứ đến từ Trung Quốc và 17 quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Diễnđàn được xem là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ hợp tác cả về ngoại giao vàthương mại. Năm 2012, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và khu vực MỹLatinh-Caribe là 261,2 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng 8,7%.
Diễn đàn Chiến lược Trung Quốc - Mỹ Latinh và Caribe lần thứ nhất cũngđược tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11/2010.
Diễn ra hơn một tháng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến công du tới khu vực Mỹ Latinh và Caribe cho thấy mongmuốn của hai bên củng cố quan hệ song phương.
Trong khuôn khổ chuyến công du,Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp lãnh đạo 8 nước vùng Caribe, thảo luận về các biệnpháp tăng cường hợp tác.
Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo nhất trí ủng hộ nguyêntắc tôn trọng, bình đẳng, đôi bên cùng có lợi vì sự phát triển chung.
Ông TậpCận Bình tin tưởng Trung Quốc và các quốc gia vùng Caribe sẽ trở thành những đốitác tốt trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, vì lợi ích phát triển kinh tếcủa mỗi nước và học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau.
Những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư vào khu vực Mỹ Latinh.Theo số liệu của cơ quan kinh tế Liên hợp quốc tại khu vực Mỹ Latinh, nền kinhtế lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới đã cho vay và đầu tư hàng chục tỷ USDvào các nước trong khu vực này. Mỹ Latinh hiện là một trong những thị trườngnhập khẩu lớn nhất của Trung Quốc./.