Trung Quốc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Bắc Kinh

Công an thành phố Bắc Kinh đã tiến hành diễn tập thực chiến chống khủng bố quy mô lớn tại 22 địa điểm nhằm bảo đảm an ninh trong thời gian nghỉ lễ quốc khánh sắp tới.
Trung Quốc diễn tập chống khủng bố quy mô lớn tại Bắc Kinh ảnh 1Một cuộc diễn tập chống khủng bố của cảnh sát Trung Quốc. (Nguồn: AP)

Theo thông tin trên mạng "Nhân dân" của Trung Quốc, Cục Công an thành phố Bắc Kinh ngày 27/9 đã tiến hành cuộc diễn tập thực chiến chống khủng bố quy mô lớn tại 22 địa điểm khác nhau trên toàn thành phố.

Tham gia diễn tập có hơn 1.000 cảnh sát thuộc 20 đơn vị, gồm lực lượng chống khủng bố, cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát tuần tra, cảnh sát đường sắt, cảnh sát vũ trang, phân cục công an Thiên An Môn, phân cục công an sân bay thủ đô và công an các quận, huyện…

Theo Cục Công an Bắc Kinh, đây là cuộc diễn tập quân sự lần thứ 10 về chống khủng bố của công an Bắc Kinh về kể từ đầu năm 2014 đến nay, biện pháp quan trọng nhằm thực hiện một loạt yêu cầu trong công tác chống khủng bố của Trung ương, Thành uỷ, Chính quyền thành phố Bắc Kinh và Bộ Công an.

Mục đích đợt diễn tập lần này nhằm từng bước nâng cao năng lực và trình độ ứng phó của toàn thành phố trước các sự kiện đột xuất; tăng cường khả năng phòng ngừa, kiểm soát và răn đe vũ trang toàn diện trước các thế lực khủng bố; bảo đảm an ninh, ổn định tuyệt tối cho thủ đô Bắc Kinh trong thời gian diễn ra các ngày nghỉ lễ quốc khánh sắp tới.

Chiều cùng ngày, hãng Tân Hoa Xã đưa tin Bộ Công an Trung Quốc đã di lý thành công 4 tội phạm kinh tế nghiêm trọng của nước này từ thủ đô Bangkok của Thái Lan về nước.

Theo nguồn tin này, kể từ khi bộ trên triển khai hành động chuyên đề về bắt giữ các đối tượng phạm tội kinh tế chạy ra nước ngoài mang tên "Săn cáo 2014" hồi tháng Bảy đến nay, công an Trung Quốc đã bắt giữ và di lý về nước tổng cộng 102 đối tượng.

Bên cạnh đó, trong nửa đầu năm nay, cơ quan kiểm sát các cấp đã tăng cường hợp tác tư pháp quốc tế về chống tham nhũng và áp dụng nhiều biện pháp như vận động khuyên nhủ, dẫn độ, hợp tác chấp pháp…

Kết quả đã bắt giữ tổng cộng 320 tội phạm kinh tế nghiêm trọng chạy ra nước ngoài hoặc lẩn trốn trong nước.

Dự kiến, chuyên đề "Săn cáo 2014" sẽ kết thúc vào cuối năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục