Trung Quốc đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Tây Ban Nha

Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt bò của Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2000 sau khi bệnh bò điên xuất hiện ở một số quốc gia trong khối này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Newswav)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Newswav)

Trung Quốc đã đồng ý dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt bò từ Tây Ban Nha.

Quyết định này được thông báo ngày 18/2 sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Tây Ban Nha và người đồng cấp nước chủ nhà Jose Manuel Albares.

Trung Quốc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt bò của Liên minh châu Âu (EU) kể từ năm 2000 sau khi bệnh bò điên xuất hiện ở một số quốc gia trong khối này.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị sau hội đàm tại thành phố Cordoba, miền Nam Tây Ban Nha, Ngoại trưởng Albares nhấn mạnh quy mô lớn của thị trường Trung Quốc và những tác động tích cực của việc dỡ bỏ lệnh cấm đối với đời sống nông dân Tây Ban Nha.

Ngoài ra, ông Albares bày tỏ đồng quan điểm với ông Vương Nghị về giải pháp hai nhà nước đối với Israel và Palestine để sớm chấm dứt xung đột giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas, theo đó kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và nhanh chóng mở lại các kênh viện trợ nhân đạo.

Về phần mình, ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc coi Tây Ban Nha là một đối tác tốt, đáng tin cậy trong EU và sẵn sàng hợp tác với quốc gia này để phát triển quan hệ song phương.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đến Tây Ban Nha ngày 18/2 sau khi tham dự Hội nghị An ninh Munich 2024 ở Đức.

Dự kiến, ông Vương Nghị sẽ gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 19/2 trước khi tới Pháp. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Vương Nghị tới Tây Ban Nha trong 6 năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.