Trung Quốc đồng ý xem xét lại mức thuế đối với rượu vang của Australia

Trung Quốc đã nhất trí xem xét lại mức thuế quan đánh vào mặt hàng rượu vang nhập khẩu từ Australia - động thái mở đường để Australia ngừng vụ tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc tại WTO.
Trung Quốc đồng ý xem xét lại mức thuế đối với rượu vang của Australia ảnh 1Trung Quốc đã nhất trí xem xét lại mức thuế quan đánh vào mặt hàng rượu vang nhập khẩu từ Australia. (Nguồn: Foodnavigator-asia)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 22/10 cho biết Trung Quốc đã nhất trí xem xét lại mức thuế quan đánh vào mặt hàng rượu vang nhập khẩu từ Australia.

Động thái này đã mở đường để Australia ngừng vụ tranh chấp giữa nước này với Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

[Trung Quốc dỡ bỏ một số loại thuế với lúa mạch nhập khẩu từ Australia]

Thông cáo báo chí của ông Albanese nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh việc Trung Quốc đồng ý nhanh chóng xem xét lại thuế quan của mình,” đồng thời cho biết thêm quá trình này dự kiến kéo dài 5 tháng.

Nhân dịp này, ông Albanese cũng thông báo kế hoạch thăm Trung Quốc từ ngày 4-7/11, dự kiến có các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia kể từ năm 2016, đánh dấu một bước cải thiện trong quan hệ song phương.

Trung Quốc áp đặt hạn chế nhập khẩu đối với rượu vang, lúa mạch và than của Australia từ năm 2020 sau khi quan hệ hai nước trở nên căng thẳng do một loạt vấn đề. Đến nay, Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn chế đối với than và lúa mạch nhập khẩu từ Australia.

Theo số liệu của Chính phủ Australia, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch thương mại của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.