Trung Quốc dừng xem xét việc cho tàu, máy bay quân sự Mỹ đến Hong Kong

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã ngừng xem xét yêu cầu của Mỹ, đề nghị cho các tàu và máy bay quân sự nước này thăm Đặc khu hành chính Hong Kong.
Trung Quốc dừng xem xét việc cho tàu, máy bay quân sự Mỹ đến Hong Kong ảnh 1Bà Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 2/12 cho biết đã ngừng xem xét yêu cầu của Mỹ cho phép các tàu và máy bay quân sự nước này thăm Đặc khu hành chính Hong Kong.

Động thái nhằm đáp lại việc các nghị sỹ Mỹ thông qua đạo luật ủng hộ những người biểu tình phản đối chính quyền đặc khu.

[Trung Quốc sẽ trả đũa mạnh mẽ sau khi Mỹ thông qua luật về Hong Kong]

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh, chính quyền Trung Quốc cũng trừng phạt Tổ chức Giám sát Nhân quyền, tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ, vì ủng hộ các hoạt động cực đoan, bạo lực tại Hong Kong.

Tuần trước, Bắc Kinh cảnh báo sẽ sử dụng "các biện pháp đáp trả mạnh tay" nếu Washington tiếp tục can thiệp vào vấn đề Hong Kong./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục