Trung Quốc gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với Toluidine của EU

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 27/6 thông báo sẽ gia hạn việc áp thuế chống bán phá giá đối với Toluidine nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) thêm 5 năm, bắt đầu từ ngày 28/6.
Trung Quốc gia hạn áp thuế chống bán phá giá đối với Toluidine của EU ảnh 1Toluidine là hóa chất được sử dụng trong sản xuất sơn. (Ảnh: Eopaint)

Toluidine là một loại hóa chất hữu cơ thường được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm, thuốc chữa bệnh và hóa chất nông nghiệp. 

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, quyết định trên được đưa ra căn cứ từ việc rà soát thuế chống bán phá giá hồi năm ngoái, theo đó các ngành sản xuất trong nước sẽ bị tổn hại nếu dỡ bỏ thuế chống bán phá gía đối với mặt hàng trên. 

Trung Quốc áp thuế chống bán phá giá đối với Toluidine nhập khẩu vào năm 2013 với lý do các sản phẩm nhập khẩu đã được bán tại Trung Quốc với giá thấp hơn giá thị trường.

[Trung Quốc tăng thuế đối với sản phẩm ống thép của Mỹ và EU]

Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ, từ ngày 28/6, nước này sẽ tiếp tục đánh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng nhập khẩu nói trên theo các mức ấn định từ năm 2013.

Theo đó, mức thuế chống bán phá giá đối với Toluidine của công ty LANXESS Deutschland GmbH (Đức) sẽ là 19,6%, trong khi sản phẩm cùng loại của các công ty khác từ EU sẽ bị áp thuế 36,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.