Trung Quốc kêu gọi Nhật có "hành động thiết thực"

Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản có hành động thiết thực để quan hệ song phương trở lại đúng hướng sau căng thẳng liên quan vụ tàu cá.
Trung Quốc ngày 28/9 kêu gọi Nhật Bản có những hành động thiết thực để đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng sau căng thẳng liên quan vụ một tàu đánh cá của Trung Quốc va chạm với hai tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) tại khu vực gần quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông mà hai bên đang tranh chấp.

Theo Tân Hoa Xã, phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết Bắc Kinh đánh giá cao quan hệ với Tokyo, song cho rằng quan hệ này có trở lại đúng hướng hay không là tùy vào thái độ và hành động của Nhật Bản.

Theo bà Khương Du, việc JCG bắt giữ thuyền trưởng tàu cá cùng 14 thủy thủ Trung Quốc hồi đầu tháng này là bất hợp pháp, gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ song phương và cho rằng Nhật Bản phải chịu trách nhiệm trong vụ này.

Phản ứng về đề nghị trước đó của Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc rút hai tàu ngư chính gần quần đảo Senkaku, bà Khương Du khẳng định hoạt động của các tàu này tại khu vực này là "phù hợp với luật pháp Trung Quốc."

Về cuộc điều tra của Trung Quốc đối với bốn công dân Nhật Bản bị cáo buộc xâm phạm một khu vực quân sự ở tỉnh Hà Bắc và ghi hình trái phép các mục tiêu quân sự tại đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ trường hợp này hoàn toàn không liên quan đến sự cố trên và "sẽ được giải quyết một cách công bằng, phù hợp với pháp luật."

Cũng trong cuộc họp báo trên, bà Khương Du khẳng định "chưa từng nghe thấy thông tin nào" về các cuộc gặp có thể diễn ra giữa Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo và Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Bỉ tuần tới. Bà cũng khẳng định cuộc gặp sẽ không diễn ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục