Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất Malaysia

Trung Quốc-Malaysia cam kết tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở những thành quả đạt được trong những năm gần đây.
Theo Tân Hoa xã, ngày 1/8, Trung Quốc và Malaysia cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên cơ sở những thành quả đạt được trong những năm gần đây.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Malaysia, Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng mặc dù đạt được tiến bộ trong hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, song quan hệ giữa hai nước vẫn còn tiềm năng to lớn để mở rộng hợp tác hơn nữa.

[Trung Quốc-Malaysia tăng cường quan hệ hợp tác]

Ông Najib nhấn mạnh hiện Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia và hai nước đang đạt được những tiến triển tốt về hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh tế, quốc phòng và du lịch.

Thủ tướng Najib đánh giá quan hệ Malaysia-Trung Quốc đang trở thành hình mẫu cho quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Về phần mình, ông Vương Nghị khẳng định những tiến bộ toàn diện, vững chắc và thực chất trong quan hệ chiến lược giữa Trung Quốc và Malaysia đạt được là nhờ nỗ lực của lãnh đạo nhiều thế hệ, mang lại lợi ích to lớn cho cả hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông nhấn mạnh Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc thúc đẩy phát triển quan hệ với Malaysia và coi Malaysia là đối tác đáng tin cậy trong hợp tác dài hạn.

Theo ông Vương Nghị, hai bên cần tiếp tục trao đổi cấp cao, mở rộng hợp tác về thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, ngư nghiệp và hàng không vũ trụ, bên cạnh việc tăng cường trao đổi trên các lĩnh vực hành pháp, quốc phòng, công nghệ, giáo dục, văn hóa và du lịch./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục