Trung Quốc mua các tài sản năng lượng tại Mỹ Latinh

Tập đoàn Xăng dầu quốc gia Trung Quốc đã đồng ý mua số tài sản khí đốt trị giá 2,6 tỷ USD tại Peru từ công ty dầu khí Petrobras của Brazil.

Theo mạng tin Oil price, ngày 19/11, Tập đoàn Xăng dầu quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã đồng ý mua số tài sản khí đốt trị giá 2,6 tỷ USD tại Peru từ công ty dầu khí quốc doanh Petrobras của Brazil. Động thái này diễn ra khi Trung Quốc đang nhanh chóng hành động để tăng cường sự hiện diện của họ trong lĩnh vực năng lượng ở Mỹ Latinh.

CNPC, doanh nghiệp dầu khí hàng đầu Trung Quốc, sẽ mua công ty Petrobras Energia Peru SA, đang sở hữu ba lô dầu khí tại Peru, hiện mỗi năm sản xuất khoảng 800.000 tấn dầu. Vụ mua bán này còn cần được Chính phủ Trung Quốc và Peru phê chuẩn.

Nếu được phê chuẩn, CNPC sẽ mua Lô 58, nơi mới phát hiện được khí đốt; lô X, một mỏ khí đốt hiện đang khai thác được 16.000 thùng dầu/ngày và lô 57, hiện có trữ lượng khí đốt tự nhiên và cô đọng chưa được khai thác.

Một thông cáo báo chí của CNPC viết: "Việc mua tài sản này sẽ giúp mở rộng quy mô hợp tác dầu mỏ và khí đốt của CNPC tại Mỹ Latinh và thúc đẩy sự phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh của CNPC ở nước ngoài."

Trung Quốc đang tăng cường việc mua các tài sản ở nước ngoài để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong nước đang tăng mạnh, trong khi sản lượng của các mỏ dầu cạn kiệt ở trong nước đang đình đốn hoặc sụt giảm. CNPC đang tìm cách sản xuất khoảng một nửa tổng sản lượng của họ ở nước ngoài vào năm 2015.

Ngày 21/10 vừa qua, một côngxócxiom - gồm công ty dầu khí Shell của Hà Lan, Total của Pháp, CNPC và Công ty dầu khí hải dương quốc gia Trung Quốc (CNOOC) - đã thắng thầu giành quyền khai thác mỏ dầu nước sâu Libra của Brazil. Hai công ty Shell và Total, mỗi công ty sẽ nắm 20% cổ phần của mỏ Libra, trong khi hai công ty Trung Quốc, mỗi công ty sẽ nắm 10% cổ phần của mỏ này và Petrobras sẽ nắm 40% số cổ phần còn lại.

Trong khi đó, Petrobras, công ty dầu mỏ quốc doanh nợ nần nhiều nhất thế giới, đang tìm cách bán bớt những tài sản của họ ở nước ngoài để tập trung vào việc khai thác các vỉa dầu khí mới được phát hiện tại khu vực bờ biển Đại Tây Dương thuộc Brazil. Petrobras đang có kế hoạch đầu tư 237 tỷ USD từ nay đến năm 2017, tập trung chủ yếu vào các mỏ dầu siêu nước sâu.

Việc bán công ty Petrobras Energia Peru SA là một phần của kế hoạch bán số tài sản trị giá 9,9 tỷ USD, sẽ bao gồm cả việc bán cổ phần tại các tài sản tại Vịnh Mexico và châu Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.