Trung Quốc muốn đẩy nhanh đàm phán FTA giai đoạn hai với Hàn Quốc

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hữu nghị cùng có lợi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xuất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác với Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như kinh tế xanh...
Trung Quốc muốn đẩy nhanh đàm phán FTA giai đoạn hai với Hàn Quốc ảnh 1Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường phát biểu tại hội nghị trực tuyến. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 24/8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã kêu gọi đẩy nhanh đàm phán về việc mở rộng hiệp định thương mại tự do (FTA) với Hàn Quốc. 

Ông Lý Khắc Cường đánh giá Trung-Hàn là hai nước láng giềng "không thể tách rời" và cần hợp tác để bảo vệ sự ổn định của chuỗi cung ứng.

Ông đưa ra bình luận này trong bài phát biểu trực tuyến tại một diễn đàn kinh doanh ở Seoul nhân kỷ niệm 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giai đoạn hai về Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước có thể nhanh chóng kết thúc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác hữu nghị cùng có lợi, ông Lý Khắc Cường đề xuất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực như sản xuất hiện đại, kinh tế xanh và kinh tế kỹ thuật số, biến đổi khí hậu.

[Trung Quốc không thay đổi chính sách thân thiện với Hàn Quốc]

Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo kêu gọi nỗ lực tăng cường hợp tác thực chất song phương trong lĩnh vực kinh tế và các vấn đề quốc tế. 

Hiện hai nước đang tiến hành các cuộc đàm phán cấp làm việc về việc mở rộng FTA, để bao gồm việc mở cửa thị trường cho các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.

Hiệp định FTA Hàn Quốc-Trung Quốc có hiệu lực vào tháng 12/2015, trong đó quy định việc dỡ bỏ nhiều loại thuế quan.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức cao kỷ lục 300 tỷ USD vào năm ngoái, tăng gần 50 lần so với khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục