Trung Quốc muốn hoán đổi tiền tệ với ASEAN

Ngày 8/4, Trung Quốc thông báo nước này đang tiến hành đàm phán với một số nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Ngày 8/4, Trung Quốc thông báo nước này đang tiến hành đàm phán với một số nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về thỏa thuận hoán đổi tiền tệ.

Bắc Kinh đã ký thỏa thuận như vậy với nhiều nước trên thế giới.

Thông báo này được ông Hồ Chính Diệu, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc, đưa ra trong buổi họp báo ngắn về việc Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao với ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc vào ngày 10/4 tới.

Bắc Kinh gần đây đã ký hoặc mở rộng các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc, Belarus và Argentina.

Ngoài việc giúp giảm bớt các rắc rối về thanh khoản, Trung Quốc cho rằng những thoả thuận như vậy sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, cung cấp khả năng thanh toán tiền mặt ngắn hạn để ổn định các thị trường tài chính./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục