Trung Quốc phản đối Hàn Quốc, Mỹ đàm phán triển khai THAAD

Trung Quốc đã triệu Đại sứ Hàn Quốc để phản đối quyết định của Seoul tiến hành đàm phán với Mỹ liên quan đến vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến.
Trung Quốc phản đối Hàn Quốc, Mỹ đàm phán triển khai THAAD ảnh 1Một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung. (Nguồn; Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 7/2, Trung Quốc đã triệu Đại sứ Hàn Quốc để phản đối quyết định của Seoul tiến hành đàm phán với Mỹ liên quan đến vấn đề triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, còn gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Lưu Chấn Dân đã triệu Đại sứ Kim Jang-soo tới để trao công hàm phản đối động thái trên.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nêu rõ Trung Quốc "quan ngại sâu sắc" về quyết định của Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán chính thức về việc triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên.

Quan chức ngoại giao này khẳng định lập trường rõ ràng và nhất quán của Trung Quốc phản đối Mỹ triển khai hệ thống phòng thử tên lửa tân tiến trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định động thái thúc đẩy việc triển khai THAAD sẽ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, gây tổn hại cho hòa bình, ổn định trong khu vực và đẩy lùi những nỗ lực nhằm giải quyết tình hình hiện nay. Trung Quốc yêu cầu các nước liên quan thận trọng khi giải quyết vấn đề này.

Trung Quốc lâu nay luôn công khai phản đối việc triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, cho rằng loại vũ khí này cũng có thể nhắm tới Trung Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc bác bỏ lập luận trên, cho rằng Trung Quốc tìm cách "chi phối" chính sách an ninh của Seoul./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục