Trung Quốc phạt nhà sản xuất xe hơi Mỹ vì hành vi độc quyền

Ngày 14/12, tờ Nhật báo Trung Quốc đưa tin nước này sẽ sớm tiến hành phạt một nhà sản xuất xe hơi Mỹ, không được nêu đích danh, do hành vi độc quyền.
Trung Quốc phạt nhà sản xuất xe hơi Mỹ vì hành vi độc quyền ảnh 1Ôtô di chuyển trên đường phố Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/12/2015. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 14/12, tờ Nhật báo Trung Quốc đưa tin nước này sẽ sớm tiến hành phạt một nhà sản xuất xe hơi Mỹ, không được nêu đích danh, do hành vi độc quyền.

Nguồn tin dẫn lời Cục trưởng Cục quản lý giá thuộc Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc, ông Trương Hán Đông, cho biết các điều tra viên đã phát hiện công ty này của Mỹ chỉ thị cho các nhà phân phối sửa giá vào đầu năm 2014.

Trung Quốc, thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, đã trở thành địa bàn chủ yếu trong chiến lược của các công ty xe hơi trên toàn cầu, trong đó có các công ty lớn của Mỹ như General Motor và Ford Motor.

Những thông tin về lệnh phạt trên được đưa ra vào thời điểm nhạy cảm của mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tạo ra sự nghi ngờ về chính sách "một Trung Quốc" vốn được Mỹ duy trì trong thời gian dài, trong đó thừa nhận Đài Loan là một phần của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục