Trung Quốc tái áp dụng lệnh cấm du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc

Trung Quốc đã tái áp dụng lệnh cấm du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc, sau khi sử dụng biện pháp này hồi năm ngoái để trả đũa việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
Trung Quốc tái áp dụng lệnh cấm du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc ảnh 1Cảnh vắng vẻ tại sân bay Incheon, phía Tây Seoul khi Trung Quốc cấm các công ty du lịch nước này thực hiện các tour du lịch tới Hàn Quốc, ngày 5/3. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 20/12, một hãng lữ hành trong nước của Hàn Quốc cho biết Trung Quốc đã tái áp dụng lệnh cấm du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc, sau khi sử dụng biện pháp này hồi năm ngoái để trả đũa việc Seoul triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Reuters, một nhân viên làm việc tại hãng lữ hành Naeil của Hàn Quốc cho hay: “Sáng nay giám đốc của tôi thông báo rằng các đối tác Trung Quốc của chúng tôi (tại Bắc Kinh và Sơn Đông) cho biết họ sẽ không đưa các khách du lịch theo nhóm tới Hàn Quốc kể từ tháng 1/2018."


[Hàn Quốc đối phó với tình trạng du khách Trung Quốc sụt giảm]

Nhân viên này cho rằng quyết định trên có thể xuất phát từ việc nhà chức trách Trung Quốc từ chối cấp thị thực cho những công dân này.

Động thái trên diễn ra bất chấp chuyến công du mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Trung Quốc. Chuyến thăm này thể hiện một số dấu hiệu hàn gắn quan hệ kể từ khi hai nước bất đồng về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục