Trung Quốc: Tấn công bằng bom xăng, 3 người chết

Một phụ nữ về hưu đã dùng bom xăng tấn công ban lãnh đạo nhà máy nước tại Thiệu Dương, khiến ba nhân viên quản lý thiệt mạng.
Mạng tin chính thức của Trung Quốc China News Service ngày 27/8 đưa tin một người phụ nữ về hưu đã dùng bom xăng tấn công ban lãnh đạo nhà máy nước tại thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, khiến ba nhân viên quản lý thiệt mạng và bốn người khác bị thương.

China News Service cho biết vụ việc xảy ra tại cuộc họp của ban lãnh đạo và ba nhân viên quản lý đã tử vong do bị bỏng nặng.

Thủ phạm gây ra vụ tấn công được xác định là Shi Yanfei. Sau khi ném chai xăng vào phòng họp, bà Shi đã nhảy khỏi cửa từ tầng 6 nhưng không chết.

Theo Tân Hoa xã thì bà Shi vốn là công nhân nhà máy, đã nghỉ hưu. Động cơ gây án của bà Shi là do bất mãn trước cách xử lý của lãnh đạo nhà máy với con trai bà, cũng làm việc tại đây.

Theo AFP, bạo lực có xu hướng tăng cao tại Trung Quốc thời gian qua, được xem là hệ quả của việc phát triển kinh tế quá nóng, tạo ra sự phân cách giàu nghèo quá lớn trong xã hội.

Hồi đầu tháng này, một thiếu niên 15 tuổi đã đâm chết 8 người, làm bị thương 5 người khác do có bất đồng với bạn gái./.

A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục