Trung Quốc tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga

Giới chức Trung Quốc cho biết nước này đã nhập khẩu 1,58 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga trong 6 tháng qua thông qua đường ống dẫn khí đốt xuyên biên giới giữa hai nước.
Trung Quốc tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga ảnh 1Công nhân lắp đặt hệ thống sưởi trung tần cho đường ống khí đốt tự nhiên phía Đông Bắc của Trung Quốc. (Nguồn: globaltimes)

Giới chức Trung Quốc cho biết nước này đã nhập khẩu 1,58 tỷ m3 khí đốt tự nhiên từ Nga trong 6 tháng qua thông qua đường ống dẫn khí đốt xuyên biên giới giữa hai nước.

Đường ống dẫn khí đốt tự nhiên xuyên biên giới giữa Nga và Trung Quốc chạy qua khu vực rộng 3.000km trên lãnh thổ nước Nga và 5.111km trên lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 2/12/2019, đoạn đường ống dài 1.067km ở phía Bắc đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu sự khởi đầu của kỷ nguyên hợp tác năng lượng giữa Nga-Trung Quốc.

[Nga dự kiến xây dựng tuyến đường ống khí đốt thứ hai sang Trung Quốc]

Đường ống này còn được kết nối với các mạng lưới đường ống dẫn khí đốt tự nhiên hiện có tại Trung Quốc, cho phép nguồn cung khí đốt tự nhiên của Nga vươn tới khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Theo kế hoạch, đường ống sẽ vận chuyển 5 tỷ m3 khí đốt từ Nga sang Trung Quốc trong năm 2020.

Con số này được dự báo tăng lên 38 tỷ m3 mỗi năm bắt đầu từ năm 2024 theo một hợp đồng có thời hạn 30 năm trị giá 400 tỷ USD được Moskva và Bắc Kinh ký kết vào tháng 5/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.