Trung Quốc tăng đảm bảo an toàn sau vụ máy bay rơi ở Đài Loan

Trung Quốc tăng cường đảm bảo an toàn sau vụ máy bay rơi ở Đài Loan

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các ngành giao thông nước này tăng cường xử lý những khâu yếu kém để phát hiện và loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo giao thông an toàn.
Trung Quốc tăng cường đảm bảo an toàn sau vụ máy bay rơi ở Đài Loan ảnh 1Đội cứu hộ đưa nạn nhân ra khỏi máy bay. (Nguồn: Getty)

Trong bối cảnh vừa xảy ra vụ rơi máy bay thảm khốc ở Đài Loan, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 4/2 đã yêu cầu các ngành giao thông nước này như hàng không, đường bộ, đường sắt tăng cường xử lý những khâu yếu kém để phát hiện và loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn, đảm bảo giao thông, vận tải an toàn.

Cùng ngày, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc đã ra thông tri khẩn cấp về việc tăng cường công tác an toàn trong dịp Tết Nguyên Đán, trong đó yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn trong vận hành quản lý hàng không, sân bay và vận chuyển vật nguy hiểm.

Thông tri yêu cầu các hãng hàng không tăng cường công tác chuẩn bị trước khi bay, giám sát chặt chẽ mọi động thái trong khi bay, đặc biệt phải làm tốt việc kiểm tra, sửa chữa các hệ thống quan trọng như động cơ, hệ thống thao tác và giám sát các tính năng của máy bay cũng như tăng cường công tác cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm…

Theo Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, trong dịp “Du Xuân” năm nay (kéo dài từ ngày 4/2-15/3), dự kiến lượng vận chuyển hành khách trên toàn quốc sẽ lên tới 2,8 tỷ lượt người, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đường bộ là 2,42 tỷ lượt (tăng 2,5%), đường sắt là 295 triệu lượt (tăng 10%), hàng không 47,5 triệu lượt (tăng 8%), đường thủy 44,3 triệu lượt (tăng 2%).

Lượng vận chuyển hành khách của các thành phố gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, Quảng Châu, Thành Đô, Nam Kinh, Hàng Châu, Thâm Quyến sẽ vượt 10 triệu lượt người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục