Trung Quốc tăng số chuyến bay quốc tế trong mùa Hè và mùa Thu

Các hãng hàng không Trung Quốc và quốc tế đã lên lịch thực hiện 14.702 chuyến bay chở khách hoặc hàng hóa quốc tế mỗi tuần trong thời gian từ ngày 26/3 đến 28/10.
Trung Quốc tăng số chuyến bay quốc tế trong mùa Hè và mùa Thu ảnh 1Khách du lịch làm thủ tục tại sân bay ở thành phố Tam Á, đảo Hải Nam, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Quản lý hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) ngày 24/3 cho biết số chuyến bay quốc tế trong dịp Hè-Thu năm nay của nước này sẽ tăng rõ rệt so với năm ngoái.

Theo CAAC, các hãng hàng không trong và ngoài nước đã lên lịch thực hiện 14.702 chuyến bay chở khách hoặc hàng hóa quốc tế mỗi tuần trong thời gian từ ngày 26/3 đến 28/10, trong đó có 6.772 chuyến bay chở khách hằng tuần đến 101 thành phố trên khắp thế giới và 3.808 chuyến bay chở khách từ 79 thành phố nước ngoài đến Trung Quốc.

Dữ liệu của CAAC cho thấy các chuyến bay chở khách và hàng hóa hằng tuần theo kế hoạch giữa Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tăng 35,44% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chuyến bay giữa Trung Quốc đại lục và vùng lãnh thổ Đài Loan tăng 21,52%.

[Hàng không Mỹ và châu Âu trước những cơ hội khi Trung Quốc mở cửa]

Trong khi đó các chuyến bay giữa Trung Quốc đại lục và Khu hành chính đặc biệt Macao sẽ tăng 32,85% so với năm ngoái.

CAAC khẳng định sẽ điều phối các chuyến bay dân dụng quốc tế một cách trật tự và đảm bảo an toàn, trên cơ sở Trung Quốc đang coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm loại B./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục