Trung Quốc thích ứng với bối cảnh mới của chiến tranh thương mại

Sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ được nối lại, các nhà phân tích cho rằng có vẻ như Bắc Kinh học được cách thích ứng với bối cảnh kinh tế mới do cuộc chiến thương mại đem lại.
Trung Quốc thích ứng với bối cảnh mới của chiến tranh thương mại ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo trang mạng en.businesstimes.cn, sau khi các cuộc đàm phán thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ được nối lại, các nhà phân tích cho rằng có vẻ như Bắc Kinh đã học được cách thích ứng với bối cảnh kinh tế mới do cuộc chiến tranh thương mại khốc liệt mang lại.

Kế hoạch dự phòng nhằm thích ứng với bối cảnh mới của Trung Quốc có thể sẽ giúp ích cho nước này.

Theo hãng tin CNBC của Mỹ, cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự đã đẩy các thị trường toàn cầu lên một tầm cao mới.

Tuy nhiên, mối quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ không còn như trước nữa, và điều đáng ngạc nhiên nhất là Trung Quốc dường như cảm thấy ổn với điều đó.

Theo những khẳng định của Tổng thống Trump suốt mấy tháng vừa qua, Trung Quốc là nước bị thiệt nhiều hơn trong cuộc chiến tranh thương mại, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.

Trái ngược với những bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ, các công ty chế tạo vi mạch của Mỹ cũng phàn nàn về những ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại này.

Trước khi ông Tập Cận Bình và ông Trump đồng ý mở lại các cuộc đàm phán thương mại tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Nhật Bản cuối tuần trước, phía Nhà Trắng - đặc biệt là Tổng thống Trump - đã thay đổi quan điểm của mình về Trung Quốc và Huawei - hãng công nghệ hàng đầu của quốc gia châu Á này.

[Đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại vào tuần tới]

Mặc dù Bắc Kinh có lẽ ban đầu đã bị sốc vì bị Washington tấn công, song dường như Chính phủ Trung Quốc và thậm chí là giới kinh doanh của nước này đã thích nghi dần với những thay đổi lớn trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Theo các nhà phân tích trong lĩnh vực công nghệ, thích nghi với bối cảnh công nghệ mới đồng nghĩa với việc về lâu dài sẽ có “hai thế giới công nghệ” trong bối cảnh Mỹ vẫn liên tục thay đổi quan điểm về vấn đề thương mại với Trung Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn tư vấn Boston, Hans-Paul Burkner, chỉ rõ: “Có khả năng chúng ta sẽ có hai thế giới công nghệ là Trung Quốc và Mỹ, hy vọng là sẽ không đi tới kết cục đó, nhưng điều này không phải là không thể xảy ra."

Những dự đoán của ông Burkner về việc Trung Quốc sẽ tự tạo nên thế giới công nghệ riêng có lẽ bắt nguồn từ Hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua. Các nhà phân tích cho rằng mặc dù Tổng thống Trump tuyên bố rằng Mỹ luôn có lợi thế hơn, nhưng có vẻ như lần này phần thắng lại thuộc về Trung Quốc.

Trong cuộc gặp Trump-Tập ở Hội nghị thượng đỉnh G20, ông Trump đã đồng ý giảm căng thẳng về vấn đề Huawei, còn Trung Quốc nói rằng nước này sẽ tiếp tục mua thêm các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Theo các chuyên gia, trong khi Bắc Kinh đã bày tỏ rõ những gì họ sẽ làm cho Washington và người dân nước này, thì phía Nhà Trắng không cho biết chi tiết về "những gì họ đã từ bỏ để có thể nhận được điều đó."

Đình chiến thương mại được cho là sẽ kéo dài trong nhiều tháng trước khi có bất kỳ quyết định nào từ Bắc Kinh và Washington.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích tin rằng Trung Quốc hiện đã sẵn sàng và kiên cường hơn bao giờ hết, và quốc gia này đang thích nghi với những thay đổi để có thể xây dựng một thế giới mà tại đó những cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào thị trường Trung Quốc sẽ phản tác dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục