Trung Quốc thu hẹp quy mô của các ngành gây ô nhiễm

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết sẽ giảm quy mô sản xuất của những ngành gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 8/5, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho biết sẽ giảm quy mô sản xuất của những ngành gây ô nhiễm môi trường.

Đây được coi là một phần nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc tái cơ cấu nền kinh tế và làm sạch môi trường.

MIIT yêu cầu các địa phương cắt giảm 28,7 triệu tấn công suất sản xuất thép, cao hơn tổng sản lượng thép của Italy trong năm 2013. Ngoài ra, trong năm nay, Trung Quốc sẽ cắt giảm thêm 19 triệu tấn công suất luyện sắt.

Dư thừa công suất là vấn đề nan giải đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. Các nhà sản xuất thép không chỉ bị chỉ trích vì gây ô nhiễm môi trường, sông hồ và đất đai của Trung Quốc mà còn cản trở tiến trình tái cơ cấu kinh tế của nước này.

Theo số liệu của Hiệp hội sắt và thép Trung Quốc (CISA), các công ty thép nước này bị lỗ 2,33 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 380 triệu USD) trong quý đầu năm nay so với khoản lãi 8 tỷ nhân dân tệ cách đây một năm. Tuy nhiên, sản lượng thép thô vẫn tăng 2,4% trong quý 1/2014, lên 203 triệu tấn.

MIIT cho biết ngoài hai ngành trên, bộ này còn có kế hoạch giảm 50,5 triệu tấn công suất ximăng và yêu cầu các nhà máy luyện kim, sản xuất giấy, kính thu hẹp quy mô sản xuất, tránh tình trạng dư thừa sản phẩm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục