Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 15.515 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 29%
Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 158.332 tỷ đồng, lợi nhuận 15.515 tỷ đồng, mở rộng sản xuất thép và nông nghiệp, hướng tới nhà máy thép lớn nhất Đông Nam Á.
Năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 158.332 tỷ đồng, lợi nhuận 15.515 tỷ đồng, mở rộng sản xuất thép và nông nghiệp, hướng tới nhà máy thép lớn nhất Đông Nam Á.
Sản lượng thép thô của Mỹ trong năm 2025 đã tăng 3,1% lên mức 82 triệu tấn, đánh dấu năm tăng đầu tiên trong hai năm qua để lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản kể từ năm 1999.
Dự án Nhà máy sản xuất ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích gần 15 ha.
Nhà sản xuất thép Nhật Bản cho biết họ sẽ chi 100 triệu USD để tái chế xỉ tại nhà máy Edgar Thomson của U.S. Steel, gần thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania.
Hòa Phát tăng trưởng mạnh với dự kiến sản xuất 40.000 tấn thép thô/ngày trong quý 4/2025, đáp ứng nhu cầu thép cao cấp trong nước và quốc tế.
Nhiều vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy Clairton Coke Works của US Steel và các công nhân bị thương đã được đưa đến các bệnh viện để chăm sóc, trong khi các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành.
Hòa Phát Dung Quất lò cao số 1 vận hành ổn định, nâng cao công suất, đóng góp vào mục tiêu sản xuất 16 triệu tấn thép/năm của Tập đoàn.
Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 1,8 tỷ kWh điện tự chủ, tiết kiệm gần 3.500 tỷ đồng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 74.000 tỷ doanh thu và 7.600 tỷ lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng, mở rộng sản xuất thép và nông nghiệp thành công.
Nippon Steel đã mua 100% cổ phần của U.S. Steel với giá 55 USD/cổ phiếu, giữ nguyên mức giá chào mua ban đầu hồi tháng 12/2023 cho nhà sản xuất thép từng một thời lừng lẫy nhưng đang gặp khó khăn này.
Nhà phân tích Eoin Dinsmore tại Goldman Sachs nhận định giá nhôm và thép cao hơn có khả năng gây thêm áp lực lên nhu cầu thép của Mỹ từ lĩnh vực sản xuất, vốn được dự báo sẽ suy giảm trong năm nay.
Thỏa thuận giữa Petrovietnam và Hòa Phát nhằm phát huy tối đa nguồn lực của mỗi bên để cùng hợp tác trong các lĩnh vực cốt lõi như năng lượng, công nghiệp thép, nghiên cứu công nghệ mới...
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sẽ nâng tổng công suất toàn hệ thống lên gần 10 triệu tấn thép thành phẩm mỗi năm.
Trong danh sách 47 dự án có liên quan các kim loại cơ bản gồm nhôm, đồng và niken, lithium để sản xuất pin, các nguyên tố đất hiếm sử dụng trong nam châm vĩnh cửu cho tuabin gió hoặc trong xe điện.
VNSTeeL cho rằng các doanh nghiệp thép cần có sự chuẩn bị tốt cho hoạt động sản xuất-kinh doanh năm 2025, xây dựng các kịch bản và giải pháp để đối phó tốt với các biến động của thị trường.
Thủ tướng nhắc lại yêu cầu Tập đoàn Hòa Phát phải tiếp tục nghiên cứu sản xuất thép chất lượng cao, phục vụ các dự án đường sắt tới đây, trong đó có dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
Đại diện Bộ Công Thương thông tin kim ngạch xuất khẩu tới hầu hết các thị trường, đối tác thương mại lớn của Việt Nam đều có sự phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2024.
Giá quặng sắt giao dịch kỳ hạn tại Singapore xuống dưới 94 USD/tấn giữa lo ngại nguồn cung toàn cầu vượt quá nhu cầu, trong khi các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đang cắt giảm sản lượng.
Theo công ty Kallanish Commodities Ltd, nhu cầu thép từ hoạt động xây dựng được dự đoán sẽ giảm 10% trong năm nay, qua đó giảm tỷ trọng của ngành này trong tổng tiêu thụ thép xuống còn khoảng 25%.
Ước tính cứ 10 triệu kilowatt sẽ tương đương hoạt động của 600 trụ điện gió và mỗi trụ điện gió cần tới vài nghìn tấn thép nên nhu cầu sử dụng thép trong lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng mạnh.