VNSTEEL phấn đấu nâng tổng công suất lên gần 10 triệu tấn thép mỗi năm

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sẽ nâng tổng công suất toàn hệ thống lên gần 10 triệu tấn thép thành phẩm mỗi năm.

Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)
Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSTEEL) cho hay đơn vị này phấn đấu trong chiến lược phát triển giai đoạn tiếp theo sẽ nâng tổng công suất toàn hệ thống lên gần 10 triệu tấn thép thành phẩm mỗi năm.

Thông tin trên được ông Đa đưa ra tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng Công ty diễn ra sáng nay (29/4), tại Hà Nội.

Ông Nghiêm Xuân Đa cho biết trong số 18 Tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập năm 1995, Tổng công ty Thép Việt Nam được định hướng trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành, với lĩnh vực chủ đạo là sản xuất kinh doanh thép, hướng tới mục tiêu nâng cao và phát huy vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ những ngày đầu thành lập gồm 17 đơn vị thành viên với quy mô luyện, cán thép toàn hệ thống chỉ vào khoảng 362.000 tấn/ năm. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, hiện nay, hệ thống Tổng công ty gồm 32 đơn vị thành viên với hơn 10.000 cán bộ, nhân viên; tổng công suất sản xuất thép thành phẩm toàn hệ thống đạt trên 5 triệu tấn và trên 2,7 triệu tấn phôi thép/năm.

Đến nay, doanh nghiệp đã sở hữu những nhà máy thép tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu thép xây dựng, công nghiệp và xuất khẩu. Tính đến thời điểm này, ước tính toàn hệ thống VNSTEEL sản xuất gần 110 triệu tấn và cung cấp cho thị trường trên 85 triệu tấn thép các loại, đóng góp trên 19.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Hiện, hệ thống VNSTEEL có nhiều thương hiệu lớn như Thép Miền Nam, Thép TISCO, Thép Việt Úc, Thép Vinakyoei, Thép cán nguội Phú Mỹ, Tôn Phương Nam, Tôn Thăng Long…

img-9408.jpg
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của các thế hệ cán bộ, công nhân viên, VNSTEEL đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp thép. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

"Trong hành trình 30 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty đã từng bước khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp thép, trở thành một trong những doanh nghiệp nòng cốt của ngành công nghiệp nặng Việt Nam," ông Nghiêm Xuân Đa nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.