Trung Quốc ô nhiễm môi trường nặng vì bùng nổ ôtô

1/3 trong 113 thành phố ở Trung Quốc tham gia khảo sát có chất lượng không khí không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu do khí thải ôtô gây ra.
Cơ quan giám sát môi trường Trung Quốc cho biết, số lượng ôtô bùng nổ tại nước này đã làm tổn hại nghiêm trọng môi trường không khí.

Cảnh báo này được đưa ra trong bản báo cáo đầu tiên về ô nhiễm không khí do khí thải xe ôtô, được Trung Quốc công bố ngày 4/11.

Theo Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc, 1/3 trong tổng số 113 thành phố tham gia khảo sát có chất lượng không khí không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu liên quan đến lượng khí thải ôtô gây ra.

Năm ngoái, lượng xe ôtô lưu thông ở Trung Quốc bùng nổ tới 170 triệu chiếc, tăng 9,3% so với năm trước và nhiều gấp khoảng 25 lần so với lượng xe lưu thông năm 1980 ở nước này.

Lượng khí thải từ ôtô cũng lên tới 51 triệu tấn, gồm hơn 40 triệu tấn carbon monoxide, gần 5 triệu tấn hydrocarbons và khoảng 6 triệu tấn nitrogen oxide.

Trong khi đó, số lượng ôtô bán ra tại Trung Quốc không ngừng tăng lên. Năm 2009 đạt 13,64 triệu chiếc (tăng 46% so với năm 2008) và dự kiến có thể đạt 17 triệu chiếc vào cuối năm nay.

Trước tình hình này, Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc đã hối thúc các cơ quan chức năng nước này đưa ra những biện pháp chặt chẽ hơn nhằm giám sát số lượng ôtô bán ra và kiểm soát lượng khí thải mà phương tiện này gây ra.

Trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015, Trung Quốc kêu gọi các hãng sản xuất ôtô tập trung nghiên cứu và phát triển các loại xe sử dụng năng lượng xanh để bảo vệ môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục