Trung Quốc tiếp tục phản đối việc triển khai THAAD đến Hàn Quốc

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối việc triển khai THAAD, sau khi quân đội Mỹ cho biết những bộ phận đầu tiên của hệ thống này đã đến Hàn Quốc.
Trung Quốc tiếp tục phản đối việc triển khai THAAD đến Hàn Quốc ảnh 1Tên lửa đánh chặn được phóng từ bệ phóng thuộc một bộ phận của hệ thống THAAD. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kiên quyết phản đối việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sau khi quân đội Mỹ cho biết những bộ phận đầu tiên của hệ thống này đã đến Hàn Quốc.

Tuyên bố này được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra tại một buổi họp báo thường nhật.

Trung Quốc đã liên tục bày tỏ sự phản đối đối với việc triển khai hệ thống trên, cho rằng hệ thống radar uy lực của THAAD có thể ảnh hưởng đến an ninh của Trung Quốc cũng như không giúp làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục