Trung Quốc tiếp tục tuần tra quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Các tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã tiến hành một sứ mệnh tuần tra trong vùng lãnh hải của nước này ở xung quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku).
Trung Quốc tiếp tục tuần tra quần đảo tranh chấp với Nhật Bản ảnh 1Quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc. (Nguồn: Reuters)

Theo tuyên bố của Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc, các tàu của Lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc (CCG) đã tiến hành một sứ mệnh tuần tra trong vùng lãnh hải của nước này ở xung quanh quần đảo Điếu Ngư (phía Nhật Bản gọi là Senkaku).

Các tàu trên là CCG 2401, 2151 và 2115. Trung Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tuần tra này trên cơ sở định kỳ.

Trước đó, theo Kyodo, lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo sáng 10/9, bốn tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào các vùng lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku trên Biển Hoa Đông.

Trụ sở JCG khu vực 11 tại Naha cho biết các tàu của CCG, được xác định là Hải cảnh 2101, 2166, 2337 và 2350, đã xuất hiện ở khu vực này khoảng 2 giờ đồng hồ, từ lúc 10 giờ sáng.

Đó là lần đầu tiên các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển này kể từ hôm 1/9 và là lần thứ 22 trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục