Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh "Trung Quốc kiên quyết phản đối những động thái tiêu cực của Nhật Bản" liên quan việc Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cùng ngày gửi đồ lễ tới đền Yasukuni.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản liên tục thổi phồng “mối đe dọa từ Trung Quốc,” thường xuyên vi phạm các cam kết, tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, phát triển vũ khí tấn công.
Trung Quốc hy vọng trao đổi kỹ các quan điểm với Tokyo về các vấn đề hàng hải giữa hai nước để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau cũng như thúc đẩy mối quan hệ hợp tác thực chất song phương.
Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng phía Nhật Bản sẽ loại bỏ sự can thiệp từ mọi phía, phát đi thông điệp tích cực rằng quan hệ Trung-Nhật đang trên đà phát triển lành mạnh và đang được hồi sinh.
Ngày 21/2, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo nước này và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp về an ninh trong mùa Xuân năm nay.
Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ quan điểm phản đối trong khi Chánh Văn phòng Nội các của nước này cũng gửi công hàm phản đối tới Trung Quốc liên quan quyết định ngừng cấp thị thực cho công dân Nhật Bản.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh điều quan trọng là Trung Quốc và Nhật Bản "cần tránh đảo ngược chính sách và có tầm nhìn xa trông rộng" về quan hệ trong bối cảnh vừa kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra của Trung Quốc bắt đầu đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) lúc 9h45 sáng 12/4 theo giờ địa phương.
Cả Bắc Kinh và Tokyo đều theo sát vấn đề tranh chấp ở biển Hoa Đông, song cho đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp nào. Chính sách ngoại giao của cả hai nước đều không giúp xử lý hiệu quả vấn đề này.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu khu trục tên lửa khác đã đi qua vùng biển nằm giữa đảo lớn Okinawa và đảo Miyako khi từ Thái Bình Dương quay lại biển Hoa Đông.
Bộ trưởng Taro Kono phát biểu rằng việc Trung Quốc liên tục thực hiện hành vi khiêu khích quân sự trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành là điều không thể chấp nhận được.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 27/6 bày tỏ sẵn sàng tới thăm Nhật Bản với tư cách "quốc khách" vào mùa Xuân năm tới trong chuyến thăm đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi năm 2013.
Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono đã đề xướng ý tưởng tổ chức cuộc họp 2+2 trong các cuộc gặp nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khiết Trì và Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Quốc.
Bốn tàu tuần duyên của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trên biển Hoa Đông, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Thủ tướng Trung Quốc và Ngoại trưởng Nhật Bản đã thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ song phương và khả năng tổ chức chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Nhật Bản vào tháng 6 tới.
Ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng thông báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono sẽ có chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc từ ngày 13-15/4 tới.
Theo Chính phủ Nhật Bản ngày 11/4, nước này sẽ cử Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ trên biển và một tàu khu trục Suzutsuki đến tham gia lễ diễu binh của hải quân Trung Quốc vào cuối tháng Tư này.
Ngày 22/3, Chính phủ Nhật Bản đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc đơn phương khai thác dầu khí tại khu vực gần với đường ranh giới trên biển giữa hai nước ở Biển Hoa Đông.
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nêu rõ: "Đó là một vụ việc tồi tệ. Chúng tôi đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc thông qua một kênh ngoại giao."
Theo chuyên gia, sự hòa hoãn trong quan hệ Nhật-Trung chỉ là mang tính chiến thuật. Hiện không có cấu trúc mang tính xây dựng nào cho phép Tokyo và Bắc Kinh thiết lập mối quan hệ mang tính tin cậy.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã nói với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm nước này rằng Bắc Kinh hoan nghênh Tokyo tham gia vào công cuộc cải cách và mở cửa nền kinh tế Trung Quốc.
Nhật Bản và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp chính thức giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 24/10 tới.
Nhật Bản và Trung Quốc đang sắp xếp một cuộc gặp vào cuối tháng 9 tại thủ đô Bắc Kinh để thảo luận cách phối hợp trong những dự án cơ sở hạ tầng ở các nước thứ ba.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, nước này hy vọng Nhật Bản sẽ biến các tuyên bố tích cực thành hành động nhằm cải thiện quan hệ với Trung Quốc.