Trung Quốc tổ chức lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13

Sáng 11/3, lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội - ) Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Trung Quốc tổ chức lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 ảnh 1Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 ở Bắc Kinh, ngày 5/3/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sáng 11/3, lễ bế mạc Kỳ họp thứ 5 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại, tức Quốc hội - ) Trung Quốc khóa 13 đã diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân Đại (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân (Chính Hiệp) Uông Dương cùng nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác và khoảng 3.000 đại biểu Quốc hội Trung Quốc. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu tại kỳ họp lần này, nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng đã được các đại biểu thống nhất thông qua với sự nhất trí cao.

[Trung Quốc: Bế mạc Kỳ họp thứ 5 Chính Hiệp Toàn quốc khóa XIII]

Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua một số văn kiện quan trọng, trong đó có Nghị quyết về báo cáo công tác chính phủ; Nghị quyết về việc thực hiện kế hoạch năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia năm 2022; nghị quyết về thực hiện ngân sách trung ương và địa phương năm 2021 cùng dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2022; nghị quyết về báo cáo công tác của Ủy ban Thường vụ NPC; nghị quyết về báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tối cao; nghị quyết về báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định sửa đổi Luật Tổ chức của Đại hội Đại biểu Nhân dân địa phương và chính quyền nhân dân địa phương; quyết định về số lượng đại biểu NPC khóa 14 và việc bầu cử đại biểu NPC; biện pháp Đặc khu hành chính Hong Kong bầu đại biểu NPC khóa 14; và biện pháp Đặc khu hành chính Ma Cao bầu đại biểu NPC khóa 14.  Kỳ họp Quốc hội Trung Quốc năm nay đã nhận được khoảng 8.000 đề xuất của các đại biểu.

Như vậy, sau một tuần làm việc, kỳ họp năm nay đã xem xét và thông qua một loạt nội dung quan trọng. Đây đều là những vấn đề ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và ngoại giao của Trung Quốc trong năm nay cũng như trong tương lai, thu hút nhiều sự quan tâm theo dõi của dư luận trong và ngoài Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục