Trung Quốc và Australia tiếp tục thúc đẩy trao đổi mậu dịch

Mối quan hệ thương mại Trung Quốc và Australia đã dần "tan băng" với việc Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu than của Canberra đầu tháng Một, tuy vẫn mâu thuẫn về rượu vang, thịt bò, lúa mạch, hải sản.
Trung Quốc và Australia tiếp tục thúc đẩy trao đổi mậu dịch ảnh 1Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu than của Australia hồi tháng Một. (Nguồn: The Wall Street Journal)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ra thông cáo cho biết Thứ trưởng Thương mại nước này Vương Thụ Văn đã có cuộc gặp quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề đối ngoại và thương mại Australia tại Bắc Kinh vào ngày 3/4.

Ông Vương Thụ Văn, cũng là nhà đàm phán thương mại quốc tế của Trung Quốc, cho biết hai nền kinh tế "có nhiều tiềm năng để hợp tác kinh tế và thương mại."

Ông cũng bày tỏ quan ngại về sự kiểm soát ngày càng tăng đối với hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Australia, kêu gọi Canberra "để cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, cởi mở và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc."

[Trung Quốc-Australia thúc đẩy đối thoại, chú trọng hợp tác kinh tế]

Cuộc gặp này tiếp tục làm tan băng đáng kể trong quan hệ thương mại giữa hai nước, trong đó chứng kiến việc Trung Quốc dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu than của Australia vào đầu tháng Một, mặc dù họ tiếp tục mâu thuẫn về việc xuất khẩu rượu vang, thịt bò, lúa mạch, hải sản và gỗ của Australia.

Ngày 4/4, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố riêng rẽ về một cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành tập đoàn khoáng sản BHP của Australia Mike Henry với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tạ Phong vào ngày 27/3, trong đó bày tỏ hy vọng BHP có thể đóng góp hơn nữa vào nỗ lực cải thiện quan hệ Trung Quốc-Australia, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như biến đổi khí hậu và năng lượng mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.