Trung Quốc xác nhận ca tử vong thứ 2 do H1N1

Trường hợp tử vong thứ hai trong tổng số 26.348 người nhiễm cúm A/H1N1của Trung Quốc là một phụ nữ 43 tuổi, người tỉnh Thanh Hải.
Theo nguồn tin của Bộ Y tế Trung Quốc, nước này vừa có trường hợp tử vong thứ hai do nhiễm cúm A/H1N1.

Nạn nhân là một phụ nữ 43 tuổi, người tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc, đã tử vong sau khi được điều trị tại địa phương. Tuy nhiên, trang tin mạng của Bộ Y tế không cho biết thông tin chi tiết về bệnh nhân này.

Cho đến nay, Trung Quốc xác nhận đã có tổng cộng 26.348 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1. Nạn nhân đầu tiên do cúm A/H1N1 ở Trung Quốc là người Tây Tạng, bị tử vong ngày 6/10.

Ngay sau khi xảy ra trường hợp tử vong đầu tiên này, Chính phủ Trung Quốc đã chuyển 200.000 liều vắcxin phòng cúm A/H1N1 đến Tây Tạng, song lại chưa có kế hoạch tương tự đối với tỉnh Thanh Hải.

Tuần trước, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết nước này đã có lượng vắcxin đủ để phòng bệnh cho hơn 300.000 người, song cảnh báo đất nước đông dân nhất thế giới đang phải đối mặt với nhiệm vụ phòng chống dịch bùng phát và kiềm chế số trường hợp tử vong do dịch bệnh này.

Bộ Y tế Trung Quốc từng cảnh báo rằng hàng chục triệu người dân Trung Quốc có thể bị nhiễm virus cúm A/H1N1 trong những tháng tới.

Trung Quốc đã bắt đầu chiến dịch tiêm phòng cúm A/H1N1 ở thủ đô Bắc Kinh, đưa Trung Quốc thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiêm phòng dịch cúm mới cho dân chúng.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã cho phép sản xuất đại trà dụng cụ xét nghiệm nhanh virus cúm A/H1N1, cho kết quả chỉ sau 2 giờ, giúp kiểm soát sự lây lan của virus cúm ở nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, giảm chi phí khám chữa bệnh và ngăn ngừa dịch bệnh trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục