Trung Quốc xét xử cựu quan chức vì tội tham nhũng

Tòa án Nhân dân thành phố Tín Dương mở phiên xét xử ông Chu Chí Cương nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội với tội danh tham nhũng.
Theo Tân hoa xã, ngày 26/4, Tòa án Nhân dân thành phố Tín Dương , tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã mở phiên xét xử ông Chu Chí Cương (Zhu Zhigang), nguyên Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, với tội danh tham nhũng.

Các công tố viên cáo buộc ông Chu Chí Cương trong thời gian giữ các chức vụ Trợ lý Bộ trưởng Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính, từ tháng 1/2000 đến tháng 3/2008, đã lợi dụng chức quyền để giúp một số người trục lợi trong kinh doanh hoặc được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong chính quyền.

Đổi lại, ông Chu nhận tiền và tài sản hối lộ trị giá lên tới 7,44 triệu nhân dân tệ (1,09 triệu USD).

Tháng 6/2009, ông Chu Chí Cương bị khai trừ khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc vì vi phạm điều lệ Đảng. Trước đó, tháng 12/2008, ông bị bãi mọi chức vụ trong Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục