Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khỏi cao nguyên Himalaya

Trung Quốc nhất quyết yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khu vực tranh chấp cao nguyên Himalaya trước khi bàn tới việc giải quyết mâu thuẫn kéo dài nhất trong những năm gần đây.
Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khỏi cao nguyên Himalaya ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo AP, Trung Quốc nhất quyết yêu cầu Ấn Độ rút quân khỏi khu vực tranh chấp cao nguyên Himalaya trước khi bàn tới việc giải quyết mâu thuẫn kéo dài nhất trong những năm gần đây giữa hai quốc gia láng giềng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, điều kiện tiên quyết là Ấn Độ phải rút quân "sớm nhất có thể" để chứng minh sự chân thành của nước này.

[Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ tuân thủ các thỏa thuận biên giới]

Ông Cảnh Sảng đưa ra tuyên bố trên sau những lời đe dọa suốt nhiều tuần từ cả New Delhi và Bắc Kinh, khi giới chức hai bên đề cập tới khả năng đụng độ, thậm chí đẫm máu hơn cuộc chiến tranh năm 1962 vốn đã làm hàng nghìn người thiệt mạng.

Những thông tin chưa được xác nhận về việc hai bên tăng cường lực lượng tại biên giới càng khiến mối quan hệ giữa hai nước xấu đi nhanh chóng.

Mâu thuẫn Trung-Ấn có thể lan sang Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ở Đức cuối tuần này.

Tại sự kiện này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ gặp gỡ trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo từ năm nền kinh tế mới nổi, bên lề của sự kiện chính./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục