Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ tuân thủ các thỏa thuận biên giới

Hãng ANI News ngày 30/6 đưa tin Trung Quốc lại một lần nữa yêu cầu Ấn Độ tuân thủ những thỏa thuận biên giới hiện nay giữa hai nước và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.
Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ tuân thủ các thỏa thuận biên giới ảnh 1Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Hãng ANI News ngày 30/6 đưa tin Trung Quốc lại một lần nữa yêu cầu Ấn Độ tuân thủ những thỏa thuận biên giới hiện nay giữa hai nước và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Bắc Kinh.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói: "Chúng tôi một lần nữa yêu cầu phía Ấn Độ tuân thủ thỏa thuận biên giới hiện thời, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc và ngay lập tức đưa lính biên phòng đã tiến vào Trung Quốc trở về phía bên kia biên giới thuộc Ấn Độ để không làm xấu thêm tình hình và có thêm lập trường tiêu cực."

[Ấn Độ tuyên bố với Trung Quốc: Năm 2017 đã khác so với 1962]

Tranh cãi giữa Trung Quốc và Ấn Độ dường như phát sinh sau khi có thông tin lính biên phòng Ấn Độ đã vượt qua đường biên giới Trung-Ấn ở khu vực Sikkim và xô xát với lính biên phòng Trung Quốc.

Trong khi đó, ngày 30/6, Ấn Độ cũng đã lên án việc Trung Quốc đang xây dựng con đường mới tại khu vực biên giới Himalaya giữa hai nước, cho rằng con đường này gây ra mối quan ngại an ninh nghiêm trọng giữa hai nước láng giềng đối địch này.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: "Ấn Độ quan ngại sâu sắc trước những hành động gần đây của Trung Quốc và đã truyền đạt quan điểm tới Chính phủ Trung Quốc rằng hoạt động xây dựng này sẽ làm thay đổi đáng kể nguyên trạng với những tác động an ninh nghiêm trọng đối với Ấn Độ"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.