Trung Quốc-Indonesia là đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch nước Trung Quốc đã hội đàm với Tổng thống Indonesia nhất trí nâng quan hệ Trung Quốc-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Indonesia ngày 2/10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Susilo Bambang Yudhoyono, hai bên nhất trí nâng quan hệ Trung Quốc-Indonesia lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc hội đàm, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Indonesia đều là nước đang phát triển và thị trường mới nổi quan trọng, có ảnh hưởng lớn đối với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Indonesia theo đuổi những mục tiêu tương đồng về phát triển, có những mối quan tâm chung lớn đối với việc bảo đảm sự thịnh vượng và ổn định của khu vực, đồng thời có tiếng nói chung về nhiều vấn đề quốc tế.

Trung Quốc coi Indonesia là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao với các nước láng giềng, mong muốn hợp tác sâu rộng, toàn diện với Indonesia, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung giữa hai nước.

Chủ tịch nước Trung Quốc cho biết để tăng cường kết nối và thúc đẩy tiến trình hợp tác kinh tế ở khu vực, phía Trung Quốc đưa ra sáng kiến xây dựng Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, với mong muốn cung cấp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng cho các quốc gia Đông Nam Á nói riêng và các nước đang phát triển trong khu vực nói chung. Ngân hàng này sẽ hợp tác với các ngân hàng phát triển đa phương hiện có bên ngoài khu vực, thúc đẩy kinh tế châu Á phát triển, ổn định.

Về phần mình, Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono cho rằng từ năm 2005 hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược đến nay, quan hệ song phương phát triển nhanh chóng. Indonesia coi trọng việc phát triển quan hệ với Trung Quốc, hy vọng sau khi nâng quan hệ thành Đối tác chiến lược toàn diện, Indonesia và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết Quy hoạch phát triển hợp tác kinh tế 5 năm giữa chính phủ hai nước cùng nhiều văn kiện hợp tác khác trên các lĩnh vực như xây dựng khu công nghiệp, ngư nghiệp, du lịch, khí tượng, vũ trụ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục