Trung Quốc-Malaysia lên quan hệ đối tác chiến lược

Tại hội đàm ngày 4/10, lãnh đạo Trung Quốc-Malaysia nhất trí nâng quan hệ song phương lên cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Malaysia ngày 4/10, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Najib Tun Razak, hai bên nhất trí nâng quan hệ song phương lên cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ song phương, trao đổi quan điểm một cách sâu rộng nhằm thúc đẩy quan hệ Trung Quốc-Malaysia một cách toàn diện trong hoàn cảnh mới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: "Trung Quốc đánh giá cao quan hệ với Malaysia. Quan hệ Trung Quốc-Malaysia đang đi đầu trong quan hệ giữa Trung Quốc với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)."

Ông tuyên bố Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác Đông Á và chứng kiến vai trò ngày càng lớn của Malaysia trong khu vực.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo đã đặt kế hoạch hợp tác kinh tế-thương mại song phương trong 5 năm tới, nhất trí phấn đấu tăng kim ngạch thương mại song phương lên 160 tỷ USD trước năm 2017.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia trong 4 năm liên tiếp và Malaysia là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong 5 năm qua với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 94,8 tỷ USD năm 2012.

Riêng trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 59,72 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục