Trung tâm thông tin biển tầm xa 2.000 hải lý

Trung tâm thông tin liên lạc biển đặt tại khuôn viên của đồn 248 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng) có một số máy liên lạc có tầm thu phát lên đến 2.000 hải lý.
Ngày 3/8, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã chính thức bàn giao và đưa vào hoạt động Trung tâm thông tin liên lạc biển cho đồn biên phòng 248 (Bộ đội biên phòng Đà Nẵng).

Trung tâm thông tin liên lạc biển đặt tại khuôn viên của đồn 248, được xây dựng 2 tầng trên diện tích 70m2, chịu được gió bão lớn. Trung tâm có các trang thiết bị thu phát theo tần số UHF, VHF, HF... và một số máy liên lạc tầm xa như ICOM 710, VX 7.100 với tầm thu phát lên đến 2.000 hải lý.

Tại đây, mạng thông tin được kết nối với Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê để khi cần có thể liên lạc và xin ý kiến chỉ đạo, kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Đồn biên phòng 248 quản lý hơn 10km bờ biển của thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn 6 phường với lực lượng người dân đánh bắt xa bờ khá lớn của thành phố. Trước đây tầm thu phát thông tin liên lạc của đồn chỉ đạt mức tối đa là 1.500 hải lý. Khi sóng to gió lớn, việc liên lạc nhằm cung cấp thông tin cho ngư dân gặp không ít khó khăn.

Trung tâm thông tin liên lạc biển ra đời sẽ góp phần tạo thuận lợi trong việc thông tin giữa lực lượng chức năng và ngư dân Đà Nẵng nhằm giảm thiểu những thiệt hại không đáng có do thiên tai gây ra./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục