Trường 282 - Nhịp cầu hữu nghị Việt-Nga

Những nỗ lực của Trường 282 ở Mátxcơva trong việc dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam tại Nga đã góp phần lớn vào việc giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Những nỗ lực của Trường 282 ở Mátxcơva trong việc dạy tiếng Việt cho học sinh Việt Nam tại Nga đã góp phần lớn vào việc giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam và tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.
 
Ông Vũ Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Văn hóa thuộc Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, đã đánh giá như vậy tại buổi tiếp bà Irina Egorova, hiệu trưởng Trường 282, ngày 27/2, tại Hà Nội.
 
Ông Bình cũng đồng thời bày tỏ mong muốn trường 282 tiếp tục quan tâm hỗ trợ học sinh Việt Nam duy trì tiếng Việt bởi “ngôn ngữ là cầu nối văn hóa lâu bền nhất.”
 
Bà Irina Egorova cho biết, Trường 282 là nơi có đông học sinh người Việt theo học nhất ở Nga. Hiện toàn trường có trên 100 học sinh người Việt, chiếm 1/3 tổng số học sinh.
 
“Khi vào trường học, nhiều học sinh đã quên dần tiếng mẹ đẻ và văn hoá Việt Nam, bởi vậy chúng tôi thấy cần phải làm gì đó để khắc phục tình trạng này,” bà Irina Egorova chia sẻ.
 
Với sự hỗ trợ của Thành phố Mátxcơva, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Hội phụ huynh học sinh và Hội đồng hương Việt Nam tại Nga, lớp học tiếng Việt đầu tiên đã được mở tại trường tháng 8/2008.
 
Không chỉ dạy tiếng Việt, Trường 282 còn xây dựng phòng trưng bày về văn hóa - lịch sử Việt Nam, tổ chức các chương trình văn nghệ nhân các ngày lễ, Tết của Việt Nam nhằm giúp các học sinh người Việt hiểu hơn về lịch sử và văn hóa nước mình. Những hoạt động về ngày lễ Việt Nam thu hút cả học sinh Nga và học sinh các nước khác đang theo học tại trường tham gia.
 
Bà Irina Egorova cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ phía Việt Nam về giáo viên, sách giáo khoa để có thể mở rộng việc dạy tiếng Việt cho cả người Nga từ tháng 9 năm nay.
 
Bà đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn học sinh và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Việt Nam để học sinh gốc Việt và người Nga có thể hiểu hơn về Việt Nam./.
 
Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục