Trường chuyên khoa Thần kinh cột sống McTimoney mở chương trình đào tạo Thạc sỹ 4 năm tại Hồng Kông

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Trường chuyên khoa Thần kinh cột sống McTimoney (McTimoney College of Chiropractic) ở Vương quốc Anh đang cung cấp chương trình đào tạo Thạc sĩ về Thần kinh cột sống (Chiropractic- phương pháp nắn chỉnh cột sống không dùng thuốc, không phẫu thuật theo tiêu chuẩn Mỹ) […]

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Trường chuyên khoa Thần kinh cột sống McTimoney (McTimoney College of Chiropractic) ở Vương quốc Anh đang cung cấp chương trình đào tạo Thạc sĩ về Thần kinh cột sống (Chiropractic- phương pháp nắn chỉnh cột sống không dùng thuốc, không phẫu thuật theo tiêu chuẩn Mỹ) 4 năm tại Hồng Kông (Số đăng ký 253263). Chương trình được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng dân cư Hồng Kông về chăm sóc nắn chỉnh cột sống. Đây là khóa đào tạo Chiropractic đầu tiên ở Hồng Kông và khu vực Trung Quốc đại lục.

Trong tháng 3 năm nay, Trường chuyên khoa Thần kinh cột sống McTimoney – một trường đại học chuyên về trị liệu thần kinh cột sống có trụ sở tại Vương quốc Anh với 50 năm kinh nghiệm giảng dạy chất lượng, sẽ hợp tác với Universal College of Higher Education để cung cấp chương trình Thạc sĩ về Thần kinh cột sống kéo dài 4 năm tại Hồng Kông. Chương trình tích hợp các thành phần học thuật, thực tế và lâm sàng để đào tạo các bác sĩ chuyên về chỉnh hình cột sống một cách toàn diện.

Nhu cầu chăm sóc chỉnh hình cột sống ngày càng tăng

Theo Chiropractors Council (tạm dịch: Hội đồng những người hành nghề trị liệu thần kinh cột sống), chỉ có khoảng 300 bác sĩ chỉnh hình đã đăng ký ở Hồng Kông, bao gồm cả những người không hành nghề ở Hồng Kông. Hong Kong Chiropractic Survey: Analysis of the Data (tạm dịch: Khảo sát về nắn chỉnh cột sống ở Hồng Kông năm 2021: Phân tích dữ liệu) chỉ ra rằng, số bệnh nhân trung bình được điều trị nắn chỉnh cột sống bởi bác sĩ chuyên khoa hành nghề ở Hồng Kông cao hơn so với ở nước ngoài. Thực tế này cho thấy nhu cầu bác sĩ chuyên khoa nắn chỉnh cột sống ở Hồng Kông rất lớn và nhu cầu trong lĩnh vực này ngày càng tăng.

Sự công nhận của quốc tế và địa phương về trình độ Chiropractic

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức xác nhận World Federation of Chiropractic – WFC (Liên đoàn trị liệu thần kinh cột sống Thế giới) vào năm 1997 và xuất bản “Hướng dẫn về Huấn luyện và An toàn trong nắn chỉnh cột sống” vào năm 2005, công nhận tính hiệu quả và tính chuyên nghiệp của các bác sĩ hành nghề này. Năm 1993, Hội đồng Chiropractors Hồng Kông được thành lập. Các bác sĩ chuyên khoa nắn chỉnh cột sống đã đăng ký tại Hồng Kông được luật pháp Hồng Kông công nhận và quản lý với tư cách là các chuyên gia y tế.

Ngoài việc là một trung tâm đào tạo được công nhận, Trường chuyên khoa Thần kinh cột sống McTimoney còn điều hành một phòng khám thần kinh cột sống mở cửa cho công chúng và tiếp nhận bệnh nhân địa phương. Sự sắp xếp này mang đến cho sinh viên cơ hội làm việc với các trường hợp thực tế và thậm chí điều trị cho bệnh nhân dưới sự giám sát của các giáo sư để có được kinh nghiệm lâm sàng sâu rộng.

Các yêu cầu tuyển sinh đầu vào:

– Tuổi tác: từ 18 tuổi trở lên

– Trình độ chuyên môn:

The Hong Kong Diploma of Secondary Education Examination – HKDSE (Chứng nhận tốt nghiệm Kỳ thi phổ thông trung học ở Hồng Kông):

– Tối thiểu cấp độ 4 trong 3 môn học: gồm 2 môn khoa học: Sinh học cộng với bất kỳ môn khoa học nào khác bao gồm Hóa học, Tâm lý học, Giáo dục thể chất, Toán học, Vật lý hoặc tương đương

Hoặc:

– Bằng tốt nghiệp từ cơ sở đào tạo sau trung học được công nhận:

+ Trường chấp nhận hàng loạt các lộ trình liên quan bao gồm Văn bằng Khoa học Sức khỏe con người, Văn bằng Khoa học, Văn bằng Y khoa hoặc Văn bằng Điều dưỡng hoặc tương đương.

Hoặc:

– Hoàn thành thành công Chương trình Dự bị của Universal College of Higher Education về Y tế

Các yêu cầu về tiếng Anh:

IELTS 6.0 (tối thiểu 5.5 cho mỗi kỹ năng)

Hoặc:

– Trình độ tiếng Anh HKDSE mức 4, hoặc tương đương

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ Chiropractic 4 năm từ ngày 1/4/2023.

Hashtag: #McTimoneyCollegeofChiropractic #UlsterUniversity

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Tin cùng chuyên mục