Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh tổ chức Lễ hội ASEAN

Đại học Hoàng gia Phnom Penh tổ chức lễ hội ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết của nhân dân Campuchia, nhất là giới trẻ về cộng đồng ASEAN.
Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh tổ chức Lễ hội ASEAN ảnh 1Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron (người mặc vest đen) thăm gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Lễ hội. (Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+)

Sáng 14/3, Trường Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) đã tổ chức Lễ hội ASEAN nhằm nâng cao sự hiểu biết của nhân dân Campuchia, nhất là giới trẻ, về cộng đồng ASEAN.

Lễ hội được tổ chức trong khuôn viên Viện Ngoại ngữ RUPP, với sự tham gia của nước chủ nhà và 9 Đại sứ quán các nước trong ASEAN tại Campuchia.

Dự khai mạc có Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron; Công sứ Việt Nam Lại Xuân Chiến cùng đại diện sứ quán các nước ASEAN khác tại Phnom Penh; đại diện lãnh đạo nhà trường và đông đảo sinh viên, học sinh tham dự.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Bộ trưởng Heng Chuon Naron đánh giá cao sự kiện Lễ hội ASEAN do RUPP tổ chức, coi đây là một cố gắng nhằm gắn kết người dân từ mọi tầng lớp nhằm nâng cao sự hiểu biết về ASEAN thông qua các hoạt động giáo dục và văn hóa.

Bộ trưởng Heng Chuon Naron nhấn mạnh việc nâng cao sự hiểu biết về ASEAN có tầm quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết trong hiệp hội, giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi nước nhưng đồng thời nhấn mạnh các giá trị và quan điểm chung của khu vực.

Tại gian trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam, Bộ trưởng Heng Chuon Naron đã bày tỏ ấn tượng về bản sắc văn hóa Việt Nam và nhấn mạnh Tượng đài liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh là biểu tượng tiêu biểu nhất cho tình hữu nghị, đoàn kết Campuchia-Việt Nam.

Theo chương trình, lễ hội diễn ra trong một ngày với bốn hoạt động chính, gồm các gian trưng bày quảng bá quốc gia, các gian giới thiệu ẩm thực, khu giới thiệu trò chơi dân gian và sân khấu biểu diễn các điệu múa truyền thống của các nước.

Theo ban tổ chức, dự kiến có khoảng 3000 khách tham dự, gồm sinh viên, học sinh, giới nghiên cứu và đại diện đoàn ngoại giao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục