Trường hợp nhiễm MERS-CoV đầu tiên ở Tây Ban Nha

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 6/11 đã thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm MERS-CoV, loại virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông, ở nước này.

Bộ Y tế Tây Ban Nha ngày 6/11 đã thông báo trường hợp đầu tiên nhiễm MERS-CoV, loại virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông, ở nước này.

Bệnh nhân là một phụ nữ sinh ra tại Moroc nhưng sinh sống ở Tây Ban Nha, được xác định lây nhiễm MERS-CoV sau khi vừa trở về từ Saudi Arabia, nơi đầu tiên xuất hiện loại virus chết người này hồi tháng 9/2012.

Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid và tình trạng sức khỏe đang dẫn ổn định.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận đã có tới 64 ca tử vong trong tổng số 150 người nhiễm MERS-CoV trên toàn thế giới kể từ khi loại virus đường hô hấp nguy hiểm này xuất hiện, trong đó số người thiệt mạng chủ yếu ở Saudi Arabia.

Đến nay, MERS-CoV đã được phát hiện tại nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh và Italy với hầu hết những người nhiễm bệnh đều vừa trở về từ Trung Đông.

Virus MERS-CoV được coi là "họ hàng" của virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), loại virus từng gây ra đại dịch ở châu Á năm 2003 với 8.273 ca lây nhiễm và tỷ lệ tử vong là 9%.

Giống như SARS, virus MERS-CoV cũng gây các triệu chứng cúm (như sốt, ho, khó thở...). Tuy nhiên, nguy hiểm hơn SARS, MERS-CoV có thể gây suy thận và tỷ lệ tử vong ở người nhiễm bệnh lên tới 51%./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục