Trường Sa cùng hướng về những ngày Đại hội Đảng

Những ngày này, cán bộ, chiến sỹ hướng về Đại hội XI của Đảng bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đang hoàn tất những quy trình cuối cùng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của quân và dân cả nước.

Vui với Đảng, vui cùng chiến sỹ

Với các đơn vị quân đội, nhất là đơn vị đóng quân trên Quần đảo Trường Sa, do đặc thù nhiệm vụ, địa bàn nên việc tiếp cận thông tin về Đại hội của cán bộ, chiến sỹ có phần hạn chế.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Lữ đoàn trưởng Quân sự, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, để bộ đội kịp thời nắm được thông tin, quán triệt tinh thần của Đại hội, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội; tạo kiện để cán bộ, chiến sỹ xem một số buổi truyền hình trực tiếp về Đại hội; phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh nội bộ, tăng thời gian đọc báo, nghe đài một cách hợp lý, đồng thời định hướng cho chiến sỹ nghe, đọc các nội dung về Đại hội, nhất là các nội dung liên quan đến quốc phòng-an ninh, xây dựng quân đội…

Không khí ở các điểm đảo trên Quần đảo Trường Sa mấy ngày nay vui như hội. Cán bộ, chiến sỹ hướng về Đại hội XI của Đảng bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đề cao cảnh giác phát hiện mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện trực chiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tại các đảo Trường Sa Đông, An Bang, Đá Đông…, đoàn viên thanh niên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân như hái hoa dân chủ, diễn đàn thanh niên tìm hiểu về các kỳ Đại hội của Đảng…

Tại đảo An Bang, trong những ngày này, Ban Chỉ huy đảo vẫn liên tục tăng cường các phương án huấn luyện, toàn đảo luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đảo trưởng đảo An Bang, Trung tá Vũ Minh Thân cho biết toàn đảo hiện có gần 40 đảng viên, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XI, Chi bộ tổ chức sinh hoạt tập trung đều đặn hơn để nắm bắt thông tin từ Đại hội, từ đất liền, từ chỉ huy các cấp, kịp thời có những phương án huấn luyện phù hợp với tình hình.

Chi bộ cũng tổ chức quán triệt đến từng đảng viên, chiến sỹ để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần công tác và tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội.

Binh nhì Nguyễn Minh Hảo, chàng trai quê Diễn Châu, Nghệ An, thuộc phân đội 2, đảo An Bang cho biết không chỉ đợt triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng, mà thường ngày các chiến sỹ vẫn duy trì đều đặn những bài tập võ thuật vừa để rèn luyện thân thể, vừa nâng cao sức chiến đấu.

Binh nhì Thái Hoàng Anh, quê Cam Ranh, Khánh Hòa nói được làm nhiệm vụ trên đảo trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng là một vinh dự lớn đối với mỗi người lính. Chúng tôi luôn hướng về Đại hội với tinh thần và trách nhiệm, mong muốn Đại hội thành công rực rỡ.

Vững niềm tin với Đảng

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, sau 1 tuần diễn ra Đại hội, tại tất cả các điểm đảo phía Nam Quần đảo Trường Sa, việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XI của Đảng đều được triển khai đạt kết quả cao.

Anh Quân bày tỏ những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa đã không ngừng được nâng cao. Cán bộ, chiến sỹ mong muốn Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra các quyết sách để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa ra những quyết sách đúng đắn nhằm xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống của nhân dân nói chung, quân và dân trên huyện đảo Trường Sa nói riêng ngày càng được cải thiện, tiềm lực mọi mặt của tuyến đảo tiền tiêu được củng cố thêm vững mạnh.

Anh Quân cũng cho biết, sau Đại hội XI của Đảng, Đảng ủy các cấp trong đơn vị sẽ thông tin nhanh về kết quả; tổ chức học tập, quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ thông qua nhiều hình thức nhằm truyền tải sớm, đầy đủ tinh thần thành công của Đại hội đến đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ.

Cùng với nhân dân cả nước, mỗi người lính nơi đảo xa cũng luôn hướng về Ngày hội Đảng và gửi đến Đại hội trọn niềm tin của mình.

Thành công của sự kiện chính trị quan trọng này cũng chính là niềm động viên, là chỗ dựa tinh thần vô cùng to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và mỗi cán bộ, chiến sỹ nơi hải đảo của Tổ quốc tiếp tục phấn đấu, ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục