Truy bắt "quái xế," một thượng sỹ công an tử nạn

Trong lúc truy đuổi "quái xế," hai thượng sỹ cảnh sát giao thông không may bị trượt ngã do đường trơn, một trong hai người đã hy sinh.
Trong lúc truy đuổi "quái xế," hai thượng sỹ cảnh sát giao thông không may bị trượt ngã do đường trơn, một trong hai người đã hy sinh.

Rạng sáng 12/9, thượng sỹ Lương Khánh Việt (22 tuổi) và thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh, Đội cảnh sát giao thông Bến Thành đang chạy môtô đặc chủng truy bắt “quái xế” đua xe trái phép đã bị trượt ngã và đập vào bức tường của trường Mầm non 20/10 (số 385 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1).

Người dân đã phát hiện và đưa hai cảnh sát giao thông đi cấp cứu tại Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh.

Do vết thương quá nặng, thượng sỹ Việt đã hy sinh. Thượng sỹ Thanh bị thương nặng phải cấp cứu và đến chiều 12/9 đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin điều tra, thượng sỹ Việt và thượng sỹ Thanh thực hiện sự chỉ đạo truy quét các “quái xế” tại các tuyến đường trọng điểm của Phòng cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong đợt cao điểm ra quân tháng an toàn giao thông này.

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 12/9, thượng sỹ Việt và thượng sỹThanh tuần tra và phát hiện một tốp “quái xế” đang trên xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, biểu diễn nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Cừ và đường Nguyễn Trãi (giáp ranh giữa quận 1 và quận 5).

Lúc đó, đường trơn trượt do trời mưa khiến xe môtô đặc chủng của hai chiến sỹ công an bị trượt ngã trong lúc truy đuổi.

Trước đó, đêm 10/9, trung úy Lê Trọng Tuấn (thuộc Đội Cảnh sát giao thông Tuần tra dẫn đường) cùng thượng sỹ Phan Thanh Nhơn (thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động) chạy môtô đặc chủng trong lúc truy đuổi hai “quái xế” đã bị các đối tượng này đạp vào xe  làm hai anh ngã nhào xuống đường.

Hậu quả là trung úy Tuấn bị gãy xương đùi trái, thượng sỹ Nhơn bị thương nhẹ.

Hai “quái xế” gây án xong bỏ chạy song đã bị người dân đi đường đuổi theo bắt giữ và giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, hai “quái xế” khai nhận là Tăng Đại Danh (sinh năm 1993, quê Vĩnh Phúc) và Lê Tấn Đô (chưa rõ lai lịch).

Chiều 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 vẫn đang tạm giữ Danh và Đô để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vu.̣”

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, trong ba đêm cuối tuần (đêm 9, 10 11 đến rạng sáng 12/9), Phòng Cảnh sát giao thông đã trấn áp, ngăn chặn được nhiều vụ tụ tập đua xe trái phép trên địa bàn.

Cảnh sát giao thông đã xử lý hơn 130 trường hợp vi phạm, phạt tại chỗ 109 trường hợp, lập biên bản 27 trường hợp, tạm giữ bảy phương tiện trong đó có các lỗi lưu thông thành đoàn, "độ" pô xe gây tiếng nổ lớn, dàn hàng ngang trên đường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục