Truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh ở Khe Sanh

Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở mặt trận Khe Sanh tại Nghĩa trang liệt sỹ của huyện.
Ngày 16/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 phối hợp với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Hướng Hóa tổ chức lễ truy điệu và an táng 5 hài cốt liệt sỹ hy sinh ở mặt trận Khe Sanh.

Tại buổi lễ, trong không khí trang trọng và xúc động, cán bộ và nhân dân huyện Hướng Hóa đã thay mặt người dân Quảng Trị dâng những nén nhang thơm và vòng hoa tươi thắm tri ân sâu sắc sự hy sinh anh dũng của những liệt sỹ đã ngã xuống vì quê hương đất nước.

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ được an táng tại các phần mộ của Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa.

Trước đó, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4 đã tiến hành cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sỹ ở đồi Đồng Tri, xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tại các phần mộ đã phát hiện nhiều di vật như ví da có nhiều giấy tờ cùng một tấm ảnh đen trắng đã úa vàng, tăng, dù, cúc áo, thắt lưng…

Theo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Hướng Hóa, có thể những liệt sỹ này thuộc đơn vị 6200 đã từng tham gia chiến đấu và hy sinh tại mặt trận Khe Sanh./.

Thanh Thủy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục