Truy tố 9 bị can vụ tham ô tài sản tại cầu Bãi Cháy

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố chín bị can trong vụ tham ô tài sản tại cầu Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh).
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố chín bị can trong vụ tham ô tài sản tại cầu Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh).

Cơ quan công tố truy tố chín bị can gồm Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng Giám đốc PMU18; Nguyễn Hữu Minh, nguyên Giám đốc điều hành gói thầu BC1 - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy; Nguyễn Hữu Long, nguyên Giám đốc điều hành gói thầu BC3 - Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy; Nguyễn Vũ Nam, nguyên Trưởng phòng Triển khai dự án 6 (PID6); Lê Minh Giang, nguyên Phó Trưởng phòng PID5; Nguyễn Công Dũng, nguyên chuyên viên PID6; Nghiêm Phú Sơn, nguyên Phó phòng PID6 PMU18; Trần Đức Hùng, nguyên Chánh Văn phòng tư vấn Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy. Tám bị can này bị truy tố về tội "tham ô tài sản."

Riêng bị can Đỗ Kim Quý, nguyên Phó Tổng Giám đốc PMU18 bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư bằng nguồn vốn vay Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam từ ngân sách Nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải là chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư là PMU18 do Bùi Tiến Dũng làm Tổng Giám đốc.

Dự án cầu Bãi Cháy được phân chia làm ba gói thầu. Tại các gói thầu, các bị can thuộc nhóm tội tham ô tài sản đã chiếm đoạt trên 3,4 tỷ đồng bằng cách lập danh sách khống nhân viên tư vấn. Trong đó các bị can đã chiếm dụng gần 1,6 tỷ đồng, số còn lại chi trái nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước./.
Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục