Truyền thông Australia nhận định đội tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ

Báo Sydney Morning Herald nhận định Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình bóng đá trong nước và lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng giờ đây đã trưởng thành, với những tài năng xuất sắc.
Truyền thông Australia nhận định đội tuyển Việt Nam có thể gây bất ngờ ảnh 1Minh Vương ghi bàn gỡ 2-3 cho đội tuyển Việt Nam vào lưới UAE ở phút 90+3. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nhật báo Sydney Morning Herald ngày 1/7 nhận định: “Là một trong những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhanh nhất châu Á, Việt Nam có thể gây ra bất ngờ trong lần đầu góp mặt ở giai đoạn cuối của vòng loại World Cup 2022.”

Báo trên viết rằng: “Việt Nam đã đầu tư rất nhiều vào các chương trình bóng đá trong nước và lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng của họ giờ đây đã trưởng thành, với những tài năng xuất sắc như Nguyễn Quang Hải.”

Theo kết quả bốc thăm ở Kuala Lumpur (Malaysia), Australia nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Saudi Arabia, Oman, Trung Quốc và Việt Nam và sẽ lần đầu tiên đối mặt với đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc trong các trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup.

[HLV Park Hang-seo đánh giá thế nào về bảng đấu của đội tuyển Việt Nam]

Báo trên cho rằng Australia rơi vào bảng đấu khó khăn ở vòng loại cuối World Cup 2022 khi phải đọ sức với các đối thủ có thứ hạng cao nhất ở khu vực. 

Nhận xét về kết quả bốc thăm, huấn luyện viên Graham Arnold của đội tuyển Australia cho biết cả hai bảng đều mạnh và tất cả những gì mà các cầu thủ của ông có thể làm là tập trung vào bản thân và đảm bảo rằng đội bóng luôn sẵn sàng đá với bất cứ đội nào và vào bất cứ khi nào.  

Đội tuyển bóng đá nam Australia chưa được chơi trận nào trên sân nhà kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Liên đoàn bóng đá Australia đã có các cuộc họp với chính phủ liên bang về việc thi đấu các trận đấu trong giai đoạn cuối của vòng loại World Cup trên sân nhà nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục