TSL Jewellery tổ chức Triển lãm trưng bày đồ trang sức cao cấp dành cho phụ nữ ở Malaysia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Công ty TSL Jewellery tổ chức Triển lãm TSL The Expressions of Love (tạm dịch: Những biểu hiện của tình yêu) như là một sự tôn vinh phụ nữ trên khắp thế giới thông qua các đồ trang sức cao cấp, tinh xảo, hấp dẫn dành cho phái đẹp. Được […]

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Công ty TSL Jewellery tổ chức Triển lãm TSL The Expressions of Love (tạm dịch: Những biểu hiện của tình yêu) như là một sự tôn vinh phụ nữ trên khắp thế giới thông qua các đồ trang sức cao cấp, tinh xảo, hấp dẫn dành cho phái đẹp.

Được tổ chức đầu tiên trên thế giới tại Malaysia, Triển lãm TSL The Expressions of Love trưng bày các tác phẩm từ các bộ sưu tập đầy mê hoặc của TSL Jewellery có trị giá hơn 150 triệu dollar Hồng Kông (tương đương 80 triệu Ringgit Malaysia – MYR). Những bộ sưu tập này bao gồm bộ sưu tập Rare Opal có một số loại đá quý Opal hiếm nhất trên thế giới phản ánh sự hoạt bát và sống động của phụ nữ ngày nay và bộ sưu tập Tourmaline & Paraiba Tourmaline nắm bắt được bản chất của tình yêu quý giá, vĩnh cửu mà mọi phụ nữ đều xứng đáng. Bộ sưu tập Heritag (Di sản) là một minh chứng cho danh tiếng xuất sắc của TSL Jewellery trong lĩnh vực chế tác đồ trang sức tinh xảo, qua nhiều thập kỷ đã trở thành tiêu đề cổ điển đặc trưng của thương hiệu, trong khi bộ sưu tập Estelle lấp lánh và đầy mê hoặc như những ngôi sao trên bầu trời đêm rộng lớn, giống như câu chuyện tình yêu đằng sau bộ sưu tập.

Xin giới thiêu sơ lược một số sản phẩm tiêu biểu trong các bộ sưu tập

Bộ sưu tập đá quý Opal: Được mệnh danh là “cầu vồng của thế giới”, đá quý Opal là biểu tượng của tình yêu, hy vọng và sự chung thủy. Với vị thế là một loại đá quý được Hoàng gia ưa chuộng, đá Opal là một loại đá quý đặc biệt, có một không hai vì nó không giống bất kỳ loại đá quý nào khác được tìm thấy trên thế giới. TSL tôn vinh ánh kim của một viên đá quý chỉ đơn giản là mê hoặc mắt của kẻ si tình, khiến nó trở thành một trong những viên đá quý mang tính biểu tượng nhất trên thế giới. Sự độc đáo được tìm thấy trong một viên đá quý là nó phát sáng dưới nhiều ánh sáng khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau, do đó tạo ra một dải màu rực rỡ sẽ cạnh tranh với bầu trời đẹp nhất trên thế giới.

Công ty TSL Jewellery rất vui mừng được giới thiệu bộ sưu tập đầy mê hoặc này, sau hai năm thực hiện trong xưởng sản xuất thủ công từ ý tưởng thiết kế đến công đoạn thực hiện cuối cùng. Trong khi vẻ đẹp tự nhiên của đá Opal đáp ứng sự khéo léo của nghề chế tác đồ trang sức thời hiện đại, thì đá Opal đen được mua từ Lightning Ridge của Australia là thứ cực kỳ hiếm và được yêu thích vì màu sắc rực rỡ và các thuộc tính độc đáo, phức tạp.

Bộ sưu tập Radiant Plumes: Được thiết kế bởi nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của Pháp, Isa Parvex, Radiant Plumes của TSL tôn vinh ánh kim rực rỡ của một viên đá quý. Sự giao thoa giữa sự hiếm có của đá Opal và thiết kế nổi bật, các mảnh trong bộ sưu tập được đánh giá cao cho các chi tiết nghệ thuật tự nhiên của đá quý Opal. Giống như sức quyến rũ của một người phụ nữ, mỗi viên đá quý lưu giữ một bí ẩn đẹp đẽ đầy mê hoặc.

Bộ sưu tập The Explorer (Nhà thám hiểm): Để tôn vinh sự độc lập của phụ nữ ngày nay, mặt dây chuyền Opal đen Explorer cho bạn trong một chuyến đi khó quên. Mặt dây chuyền được thiết kế chuyên nghiệp này là một câu chuyện ngụ ngôn cho người phụ nữ quốc tế. Nhà thám hiểm mô tả hoàn hảo vẻ đẹp và sự tráng lệ của đá Opal từ Australia trong ánh hào quang đầy đủ của nó làm say mê sự độc đáo và lôi cuốn của phụ nữ thời hiện đại. The Explorer là một biểu tượng tôn kính trong bộ sưu tập của TSL, được thiết lập để thu hút ánh mắt đến những màu sắc hùng vĩ của màu xanh lam, xanh lục và vàng lấp lánh trong đá quý Opal.

Bộ sưu tập Tourmaline & Paraiba Tourmaline: Không gì chiếm được trái tim của những người hâm mộ trang sức nhiều như bộ sưu tập Tourmaline & Paraiba Tourmaline. Bộ sưu tập này tự hào có một số tác phẩm cao cấp và rất xa xỉ từng được tạo ra bởi các nghệ nhân tay nghề cao của TSL Jewellery. Các tác phẩm trong bộ sưu tập được thiết kế và quản lý một cách chuyên nghiệp để gợi lên một dải cảm xúc, tạo ra nền tảng hoàn hảo cho một câu chuyện tình yêu vô biên.

Thu hút ánh nhìn với màu xanh neon rực rỡ và màu hồng đỏ rực rỡ, đôi bông tai Paraiba Tourmaline và Spinel được biết đến với cái tên The Duchess (Nữ công tước) tiếp tục mê hoặc và ngưỡng mộ những người hâm mộ ngay từ xa.

Phản ánh cảm hứng thiết kế từ tầng lớp quý tộc Anh thế kỷ 16, sự kết hợp thần thánh của hai viên đá quý Paraiba Tourmaline hình quả lê đặc biệt quý hiếm (nặng 15,45 carat) và đá quý Spinel đỏ (nặng 9,6 carat), được kết nối bằng một viên kim cương tròn cắt tròn, cặp bông tai Nữ công tước ngay lập tức nổi bật vì sự hiếm có, cặp đôi táo bạo và phong cách đặc biệt. Paraiba Tourmaline được mệnh danh là Vua của Tourmaline, kể một câu chuyện hùng vĩ với thiết kế gợi cảm và lãng mạn và rất hiếm khi tìm thấy một cặp đôi phù hợp hơn.

Bộ sưu tập Crown (Vương miện): Vòng cổ Tourmaline hiển thị một cấp độ rực rỡ của những màu sắc đẹp bày tỏ sự tôn kính đối với vẻ đẹp của Tourmines trong tất cả các sắc thái, vẻ đẹp. Vương miện đúng như tên gọi của nó, lấy cảm hứng thiết kế từ Vương miện nổi tiếng của Thánh Edward vào khoảng năm 1953. Sự kết hợp của đá quý và sự chuyển đổi màu sắc của chúng từ màu xanh lá cây, vàng và cam sang màu kim cương cà phê và kim cương trắng nặng hơn 156,371 carat đã được lựa chọn cẩn thận bởi các nghệ nhân chuyên gia của TSL để tạo ra tác phẩm kim hoàn tuyệt vời này.

Việc chế tạo đòi hỏi một mức độ chính xác, tỉ mỉ và kỹ năng kỹ thuật đặc biệt không chỉ làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của đá quý, mà còn mang lại tính thẩm mỹ ba chiều cho vòng cổ. Để đảm bảo tính linh hoạt của các mảnh, mỗi viên đá quý được gắn cẩn thận với một kỹ thuật đặc biệt đòi hỏi đôi bàn tay nhanh nhẹn và khéo léo của nghệ nhân.

Bộ sưu tập The Fascination (Sự mê hoặc): Biểu hiện của những vùng biển luôn thay đổi đã chiếm được trí tưởng tượng của các nghệ nhân dẫn đến chiếc vòng cổ được làm rất đẹp mắt. Vòng cổ Tourmaline và Morganite mang những đường nhấp nhô của những viên kim cương tinh xảo xung quanh bề mặt của đá quý.

Bộ sưu tập Heritage (Di sản): Được thành lập vào năm 1971, TSL đi trước các giá trị của sự sáng tạo, thiết kế và sự khéo léo. Một sự phản ánh xứng đáng với bản sắc và đặc điểm nghệ thuật của nó, bộ sưu tập Di sản là một minh chứng cho lịch sử sôi động và nhiều mặt của trang sức TSL minh họa cho hàng thập kỷ bí quyết, trong khi trộn lẫn sự đổi mới với nỗi hoang mang khôn lường. Bộ sưu tập này là dấu hiệu nổi tiếng của TSL với tư cách là một trong những người tiên phong của các nghệ nhân trang sức cao cấp trên thị trường, nơi nhu cầu của ngày hôm qua trở thành kinh điển ngày nay.

Bộ sưu tập Estelle: Sự hiểu biết về tình yêu đích thực cần rất nhiều thời gian và sự chấp nhận. Bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ mối tình lãng mạn giữa ông Tommy Tse, Phó giám đốc điều hành, và người vợ yêu dấu của ông, bà Annie Yau Tse, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của TSL Jewellery. Vì cả hai đều là những người tài năng theo cách riêng của họ – Ông Tommy Tse tìm kiếm nguồn cảm hứng trong thiên văn học và bầu trời đầy sao rực rỡ, còn bà Annie Tse là một nghệ sĩ violin tài năng, mê hoặc với năng lực âm nhạc củamình. Câu chuyện tình yêu của họ được phản ánh tuyệt đẹp trong 100 khía của Kim cương TSL với 9 trái tim độc đáo và một hoa văn có thể nhìn thấy trên vương miện.

Bộ sưu tập Estelle – Meteor Light có những kiệt tác thực sự quý hiếm được làm bằng vàng trắng 18K. Kim cương ánh sáng sao kim cương (trái) xuất hiện lần đầu tiên trong bộ sưu tập với tư cách là vương miện đầu tiên trong bộ sưu tập, còn viên kim cương ánh sáng sao băng là một dấu hiệu của sự khéo léo xuất sắc và tỉ mỉ của các nghệ nhân TSL.

Để xem riêng, quý khách hãy đặt lịch hẹn với Cửa hàng TSL tại Pavilion KL hoặc đơn giản là ghé thăm Triển lãm của TSL trong thời gian từ ngày 5/8 đến 8/8 tại Pavilion KL, Kuala Lumpur hoặc từ ngày 9/8 đến 11/8 tại Gurney Plaza, Penang. Sẽ có Triển lãm Phong cách trang sức & Thời trang tại Gian hàng KL trong 2 ngày 6 – 7/8 và từ ngày 9/8 đến 11/8/2019.

Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với TSL tại trang Facebook TSL| 謝瑞麟 Malaysia Lifestyle .

Thông tin về TSL Jewellery

TSL Jewellery hiện là một trong những nhà kim hoàn lớn nhất ở châu Á, chủ yếu tham gia vào thiết kế trang sức, bán lẻ, xuất khẩu và sản xuất. TSL được thành lập vào năm 1971 và được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông vào năm 1987. Tập đoàn vận hành hơn 450 cửa hàng trang sức trải dài khắp các thành phố lớn ở châu Á, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông, Macau, Kuala Lumpur và nhiều thành phố lớn ở Nhật Bản. Tại Malaysia, các cửa hàng trang sức TSL được tìm thấy ở Pavilion KL, Garden Mall, Empire Shopping Gallery và Gurney Plaza, Penang.

Facebook Page: TSL|謝瑞麟 Malaysia Lifestyle  Website: www.tslj.com











The Paraiba Tourmaline and Spinel are certified with International Accreditation Agency DSEF, High Value Assurance.

Tin cùng chuyên mục