TTXVN phối hợp tuyên truyền với Ủy ban Dân tộc

Trong hầu hết sản phẩm thông tin của TTXVN đều có “đất” dành cho công tác dân tộc ở các địa bàn miền núi, dân tộc ít người...

Lễ ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2018 giữa Ủy ban Dân tộc và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) diễn ra chiều 28/2 tại Hà Nội.

Trong nội dung hợp tác, TTXVN có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc TTXVN xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động thuộc nội dung chương trình phối hợp công tác.

TTXVN sẽ tăng cường đăng tải nội dung tuyên truyền, quảng bá các thông tin liên quan đến Ủy ban Dân tộc, các vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên các loại hình truyền thông của TTXVN và cung cấp thông tin nguồn cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Đặc biệt, TTXVN có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các ban, ngành liên quan xây dựng và triển khai chương trình vận động quyên góp, lập quỹ hỗ trợ tài năng trẻ dân tộc thiểu số và tổ chức các sự kiện, các hoạt động xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số...

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Đức Lợi Tổng Giám đốc TTXVN khẳng định với đội ngũ gần 1.000 phóng viên trẻ, năng động, TTXVN hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng được những chỉ đạo, nhiệm vụ mà Ủy ban Dân tộc giao phó trong công tác tuyên truyền về công tác dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh trong hầu hết gần 60 sản phẩm thông tin của TTXVN đều có “đất” dành cho công tác dân tộc, đời sống kinh tế, xã hội ở các địa bàn miền núi, dân tộc ít người. TTXVN cũng coi đây là nhiệm vụ tăng cường và trên thực tế TTXVN đã và đang triển khai rất nhiều nội dung liên quan tới chủ đề thông tin này.

TTXVN hiện có ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xuất bản bằng tám ngữ và có kế hoạch tăng lên thành 12 ngữ cho tất cả những dân tộc có chữ viết trong năm 2014. Với lợi thế xuất bản các ấn phẩm báo chí bằng nhiều thứ tiếng, những thông tin về dân tộc, về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do TTXVN phát hành có cơ hội đến với đông đảo độc giả người nước ngoài, tạo ra sự lan tỏa rộng lớn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cho rằng: Trong những năm qua, Thông tấn xã Việt Nam cùng với các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 của Thủ tướng Chính phủ đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần truyền tải các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước tới đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thay đổi bộ mặt vùng dân tộc, miền núi.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn khẳng định, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo mọi điều kiện để Thông tấn xã Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc, miền núi.

Cũng trong chiều nay, Ủy ban Dân tộc đã ký kết hợp đồng xuất bản, phát hành báo chí năm 2014 theo quyết định 2472/QĐ-TTg và quyết định 1977/QĐ-TTg với 25 cơ quan báo chí là: Báo Tin tức (TTXVN); Tạp chí Cộng sản; Báo Nhân dân; Báo Dân tộc và Phát triển; Báo Văn hóa; Báo Nông thôn Ngày nay; Báo Tiền phong; Báo Biên phòng; Báo Khuyến học và Dân trí; Báo Đại đoàn kết; Báo Nông nghiệp Việt Nam; Báo Lao động và Xã hội;

Báo Thiếu niên Tiền phong; Báo Nhi đồng; Báo Khoa học và Đời sống; Báo Sức khỏe và Đời sống; Báo Công thương; Báo Phụ nữ Việt Nam; Báo Pháp luật Việt Nam; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Dân tộc; Tạp chí Văn hóa các dân tộc; Tạp chí Thuế Nhà nước; Thông tin CCB; Công ty phát hành báo chí Trung ương.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục