TTXVN tặng quà Tết các nạn nhân da cam Cần Thơ

Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã trao 2 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 2 gia đình nạn nhân chất độc da cam ở Cần Thơ.
Chiều 2/2, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Cần Thơ đã trao 2 suất quà Tết đầu tiên trong số 10 suất cho 2 gia đình chị Phạm Thị Yên (phường An Phú, quận Ninh Kiều) và chị Nguyễn Thị Lệ (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng trích từ Quỹ chất độc da cam của TTXVN.

Gia đình chị Yên có hoàn cảnh khá éo le, chồng chết cách đây đã 20 năm, bản thân bị bệnh tật phải chăm sóc người con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, hiện cả 2 mẹ con đang ở nhờ nhà người quen, hằng tháng sống nhờ vào số tiền 385.000 đồng hỗ trợ của Nhà nước.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lệ quá nghèo, chồng bỏ nhà đi biệt tích khi cô con gái út nhiễm chất độc da cam vừa mới chào đời. Hiện chị Lệ và con gái cũng sống nhờ vào khoảng tiền trợ cấp của Nhà nước.

8 suất quà còn lại sẽ tiếp tục được cán bộ TTXVN trao tận tay các gia đình nạn nhân chất độc da cam trước ngày 13/2 (tức 30 Tết).

Đây là năm thứ hai Quỹ chất độc da cam của TTXVN trao quà Tết cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Cần Thơ nhằm giúp đỡ họ vơi bớt một phần khó khăn, mất mát để vươn lên trong cuộc sống.

Quỹ chất độc da cam của TTXVN thành lập năm 2006, đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo cán bộ trong ngành cùng các đơn vị, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước.

Đến nay, quỹ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 2.000 nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại 63 tỉnh và thành phố trong cả nước./.

Thanh Sang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục