Từ 9/8, giá xăng tăng tiếp 500 đồng mỗi lít

Từ 0h ngày 9/8, giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng thêm với mức tăng 500 đồng/lít đối với xăng và 1.000 đồng đối với mỗi kg dầu mazut.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu là do sức ép từ giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại. Giá dầu thành phẩm bình quân trong 20 ngày qua đã tăng lên 76-77USD/thùng thay vì mức 72-73USD/thùng của đợt tăng bán lẻ trước.
Từ 0 giờ ngày 9/8, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng thêm với mức tăng 500 đồng/lít đối với xăng và 1.000 đồng đối với mỗi kg dầu mazut. Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa chấp thuận các phương án trên tối nay (8/8).

Như vậy, với việc điều chỉnh trên, các mặt hàng xăng dầu sẽ có mức giá mới như sau: Giá xăng A92 tăng từ 14.200đồng/lít lên 14.700đồng/lít, dầu mazut có giá 11.500đồng/kg, dầu diesel có giá 12.100đồng/lít và dầu hoả có giá 13.150đồng/lít.

Liên bộ cũng cho phép, giá dầu hoả được giảm 500đồng/lít và giá dầu diesel thì giữ nguyên như hiện hành.

Việc điều chỉnh giá xăng dầu như vậy là do sức ép từ giá xăng dầu thế giới đã tăng trở lại. Giá dầu thành phẩm bình quân trong 20 ngày qua đã tăng lên 76-77USD/thùng thay vì mức 72-73USD/thùng của đợt tăng bán lẻ trước.

Tình hình này khiến các doanh nghiệp xăng dầu trong nước tiếp tục bị lỗ tới 1.000đồng/lít. Được biết, giá dầu thô vừa qua đã có lúc tăng chạm ngưỡng 79USD/thùng.

Dân quen với việc tăng giá

Bà Thái Thị Nhân, nhân viên bán xăng dầu cửa hàng số 37 đường Láng của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, vẫn chưa nhận được bất cứ quyết định nào từ cấp quản lý về việc sẽ tăng giá xăng vào ngày mai. Bà Nhân cũng chưa biết giá xăng, dầu sẽ tăng hay giảm như thế nào.

Tại các điểm bán xăng dầu đường Xuân Thủy, Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội, nhân viên bán xăng đều không biết giá xăng sẽ tăng. Theo quan sát của phóng viên Vietnam+, tại các cửa hàng xăng dầu tối 8/8, lượng khách mua xăng cũng không tăng đột biến.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nhân viên văn phòng khu Mỹ Đình, đi làm về muộn vào đổ xăng cho rằng anh cũng không quan tâm lắm tới việc xăng dầu tăng giá và cùng lắm xăng tăng tới 1000 đồng/lít, chứ chắc chắn không có chuyện tăng đột biến.
Các giải pháp điều hành giá xăng dầu trong tháng 7/2009 của Liên bộ Tài chính - Công thương


- Tiếp tục điều hành thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp với barem thuế đã công bố.

- Doanh nghiệp trích 1.000 đồng/lít đối với mặt hàng xăng để hoàn trả số tiền ngân sách đã ứng ra cho doanh nghiệp xử lý số lỗ kinh doanh xăng năm 2007 và năm 2008.

- Xem xét trích Quỹ bình ổn giá đối với một số mặt hàng có điều kiện để tạo nguồn lực đáp ứng cho yêu cầu bình ổn giá khi giá thế giới tăng trở lại.

- Thực hiện giảm giá đối với mặt hàng xăng dầu nào nếu có điều kiện (sau khi đã áp dụng các biện pháp nêu trên).

Thông Chí (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục