Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản thăm Philippines

Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, Đô đốc Tomohisa Takei đã tới Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới quốc gia Đông Nam Á này.
Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản thăm Philippines ảnh 1Các tàu chiến của Hải quân Nhật Bản. (Nguồn: marsecreview.com)

Các quan chức Philipppines ngày 24/2 cho biết Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản (JMSDF), Đô đốc Tomohisa Takei đã tới Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới quốc gia Đông Nam Á này.

Trung tá Harold Cabunoc, quan chức phụ trách các vấn đề công chúng của quân đội Philippines, cho biết trong chuyến thăm từ ngày 23-26/2, Đô đốc Takei đã gặp một số quan chức quốc phòng nước chủ nhà.

Trong ngày 24/2, Đô đốc Takei đã có cuộc gặp với Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Philippines, Trung tướng Virgilio Doming, để "thảo luận những quan ngại về nhận thức và các thách thức trong lĩnh vực hàng hải" ở Biển Đông.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng bày tỏ quan tâm về việc tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung và các hoạt động ứng phó thảm họa trong tương lai.

Tiếp đó cùng ngày, Đô đốc Takei đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Honorio Azcueta và Tư lệnh hải quân Jesus Millan.

Ông Millan cho biết mục đích chuyến thăm của Đô đốc Takei là nhằm xem xét "khả năng tương tác giữa hải quân hai nước trong khuôn khổ Bản ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng" được Bộ Quốc phòng hai bên ký cuối tháng 1 vừa qua. Vì thế trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận các hoạt động hợp tác nhằm nâng cao khả năng và năng lực, đồng thời tăng cường huấn luyện, các chuyến thăm hải quân, hỗ trợ và tư vấn kỹ thuật cho nhau.

Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về hội nghị chuyên đề hải quân do Hải quân Philippines chủ trì vào tháng 4 tới ở Manila, cũng như các nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh hàng hải theo Luật về các vụ va chạm trên biển.

Theo kế hoạch, ngày 25/2, Đô đốc Takei sẽ tới thăm một doanh trại quân đội trên đảo Palawan ở miền Trung Philippines.

Nhật Bản là một trong hai đối tác chiến lược của Philippines. Đối tác chiến lược còn lại là Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục