Luật ân xá Venezuela không áp dụng đối với những người bị truy tố hoặc kết án vì thúc đẩy hành động quân sự chống lại đất nước, gồm một số lãnh đạo đối lập, trong đó có bà Maria Corina Machado.
Người phát ngôn của Taliban nêu rõ theo lệnh của thủ lĩnh Hibatullah Akhundzada, "thống đốc các tỉnh sẽ phóng thích vô điều kiện các tù nhân chính trị và trả họ về với gia đình từ ngày mai."
Quốc gia Hồi giáo này đang giam giữ một số ít người Mỹ gốc Iran, đồng thời bị các nhà hoạt động nhân quyền cáo buộc giam giữ một số người mang hai quốc tịch nhằm buộc các quốc gia khác phải nhượng bộ.
Với thời lượng 45 phút, du khách sẽ ngược dòng thời gian trở về với quá khứ qua hành trình tham quan Di tích Nhà tù Hỏa Lò, nghe thuyết minh về kiến trúc nhà tù cùng các câu chuyện xúc động.
Hội đồng Bảo an LHQ mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực thời gian qua ở Sudan, kêu gọi chính quyền quân sự và phong trào biểu tình đối lập tại nước này tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay.
Cuộc đối thoại được nối lại sau khi Tổng thống Daniel Ortega thông báo trong vòng 90 ngày sẽ thả tù nhân thuộc phe đối lập, đổi lại việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của bên ngoài đối với Nicaragua.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho hay: "Mỹ quan ngại về tình hình dân chủ tiếp tục xấu đi ở Maldives, đặc biệt là khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/9."
Ngoại trưởng Đức tuyên bố sẽ tận dụng chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Thổ Nhĩ Kỳ như một cơ hội để nhắc lại đề nghị thả các công dân Đức đang bị bắt giam tại đó vì lý do chính trị.
Tuyên bố được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Liên minh châu Âu (EU) không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống được Nga tổ chức ở Crimea."
Ngày 9/1, tân Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Venezuela Julio César Reyes tuyên bố bất chấp những chỉ trích, phe đối lập cần đối thoại với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.
Chính quyền Đức thông báo thêm 2 công dân nước này bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vì "những lý do chính trị," nâng tổng số tù nhân chính trị Đức bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ lên thành 12 người.
Phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine thông báo đang tiến hành các bước nhằm đạt được sự hòa giải xã hội với phe chính trị Fatah của Tổ chức Giải phóng Palestine.
Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết về tình hình nhân quyền Triều Tiên tại phiên họp thứ 34 diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào hôm 24/3.
OAS triệu tập một phiên họp bất thường về tình hình Venezuela trong bối cảnh nhiều nước thành viên yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro tổ chức tổng tuyển cử sớm và trả tự do cho các tù nhân chính trị.
Chính phủ Venezuela đã bác bỏ một loạt yêu cầu của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị và cử đại diện Liên hợp quốc đến để đánh giá về vấn đề này.
EP kêu gọi Nga thả ngay những công dân Ukraine bị bắt giữ tùy tiện và bất hợp pháp, cả tại Nga và các vùng lãnh thổ Ukraine đang tạm thời bị chiếm đóng.
Ngày 4/2, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố chính phủ nước này sẽ rút khỏi các cuộc hòa đàm với lực lượng nổi dậy cánh tả NPA, cánh vũ trang của Đảng Cộng sản Philippines.
Nhà đấu tranh đòi độc lập cho Puerto Rico, ông Oscar López Rivera, được Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama ký sắc lệnh giảm án tù và sẽ mãn hạn tù vào ngày 17/5 tới.
Phe đối lập tại Venezuela khẳng định sẽ không nối lại đàm phán với Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho dù 7 tù nhân chính trị thuộc phe này đã được phóng thích nhân dịp Năm mới.